MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Syria chấp nhận giao nộp vũ khí hóa học

11-09-2013 - 11:14 AM |

Đây là bước ngoặt lớn quyết định những diễn biến sắp tới ở Syria.

Nội dung nổi bật:

Ngày 10/09 ngoại trưởng Syria thông báo nước này đồng ý với sáng kiến của Nga về giao nộp vũ khí hóa học. 

Tuy nhiên làm cách nào để Syria có thể chuyển giao khối lượng lớn vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nội chiến vẫn tiếp diễn là điều chưa rõ ràng.



Syria đã “đồng ý với sáng kiến của Nga” về việc giao nộp vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem ngày 10/09 đưa ra thông báo.

Ông Walid al-Moallem cũng bổ sung thêm rằng Syria hành động như vậy nhằm mục đích “ngăn chặn một cuộc tấn công của Mỹ”.  

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố ông sẽ “ngay lập tức” hoãn kế hoạch tấn công Syria nếu như Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực sự nghiêm túc về việc  chuyển giao quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân cho cộng đồng quốc tế. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow và Damascus "nóng lòng muốn sớm trình kế hoạch này” lên Liên hợp quốc. Cùng với Nga, Trung Quốc và Iran (đang đóng vai trò là điểm tựa cho Syria) ủng hộ lời đề nghị của điện Kremlin. 

Làm cách nào để Syria có thể chuyển giao khối lượng lớn vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế trong bối cảnh nội chiến vẫn tiếp diễn là điều chưa rõ ràng. Phe đối lập ở Syria cho rằng ý định trên chỉ có vai trò như một cuộc diễn tập chính trị. Kết quả là sẽ có nhiều người thiệt mạng hơn và cuộc sống của người dân Syria bị phá hủy. Bộ phận này kêu gọi can thiệp quân sự vào chế độ của ông Assad.

Đức, Anh và Pháp thừa nhận thỏa thuận có thể xuất hiện nhưng vẫn tỏ ra hoài nghi. Pháp cho biết sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phương án xử lý trong đó kêu gọi Syria đồng ý để các giám sát viên quản lý việc phá hủy vũ khí hóa học. 

Bước ngoặt (có thể xảy ra) xuất phát từ lời đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ ngay lập tức được Nga “tóm lấy”. Ngày 9/9, khi được hỏi liệu có cách nào để chính quyền Tổng thống Syria Bashar Al Assad tránh bị Mỹ trừng phạt, ông Kerry nói rằng ông Assad “nên giao nộp toàn bộ số vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế vào tuần tới”. Ngay sau đó, Nga khẳng định sẽ thuyết phục Syria giao nộp vũ khí.

Cuối ngày 10/9, căng thẳng ở Syria tiếp tục dịu bớt khi các thượng nghị sỹ Mỹ cho biết Tổng thống Obama đề nghị hoãn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết cho phép tấn công quân sự nhằm vào Syria để cho Nga có thời gian thúc đẩy Damascus giao nộp vũ khí hóa học.

Theo Minh Anh

thuyntt

CafeF/Trí thức trẻ/Bussiness Insider

Trở lên trên