MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng đồng ý giải ngân cho đến khi hết gói 30.000 tỉ đồng

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói 30.000 tỉ đồng đến khi giải ngân hết

Cụ thể, tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 3-2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 với lãi suất ưu đãi (5%) cho đến khi giải ngân hết thay vì kết thúc vào ngày 1-6-2016 như Thông tư 11/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định.

Được biết, Ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản hoả tốc gửi các ngân hàng đang triển khai gói 30.000 tỷ, về việc dừng ký hợp đồng tín dụng mới, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, theo Nghị quyết 02/NQ-CP từ ngày 31/3/2016 bởi số tiền cam kết cho vay của các ngân hàng đối với khách hàng đã đạt trên 30.000 tỷ đồng.

Điều này có nghĩa là từ hôm nay (31/3/2016) sẽ không có trường hợp nào được ngân hàng cam kết cho vay gói 30.000 tỷ nào nữa và những người đã có cam kết cho vay sẽ được giải ngân cho đến khi hết gói 30.000 tỷ đồng không hạn chế thời gian như trong thông tư 11/2013 trước đó.

Thông tin mới đây từ Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết đã có trên 20.300 tỷ đồng đã được giải ngân, tương đương với 60%. Nếu căn cứ tiến độ giải ngân trong những tháng gần đây thì đến 1/6/2016 sẽ giải ngân được khoảng 85% - đồng nghĩa với việc chỉ còn ước chừng 4.000 - 5.000 tỷ đồng chưa được giải ngân sau thời điểm 1/6/2016.

Được biết, đến nay đã có khoảng 45.000 hộ gia đình, cá nhân và trên 60 doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án Nhà ở xã hội được ký hợp đồng vay vốn từ gói 30.000 tỷ đồng.

Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên