MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM: Lạc quan phân khúc đất nền, căn hộ bình dân

Trong khi thị trường BĐS vẫn chững với những DA ứ đọng do nguồn cung nhiều, phân khúc BĐS giá mềm cùng sự linh hoạt về phương thức thanh toán vẫn nhận được sự hưởng ứng tích cực.

Ông Nguyễn Xuân Lộc- Giám đốc sàn giao dịch bất động sản (BĐS) Techcomreal cho biết: Hiện nay một số chủ đầu tư không những giảm giá mà còn áp dụng chính sách bán hàng rất có lợi cho người mua nhà ở như: Thanh toán ít vẫn được nhận nhà, phần còn lại sẽ được thanh toán chậm trong vòng từ 1 đến 3 năm.

Những chủ đầu tư này khi đưa sản phẩm ra thị trường được đón nhận tương đối tốt. Lượng giao dịch đã tăng 20% so với tháng trước ở phân khúc nhà chung cư trung bình khá. Một số chung cư được lựa chọn nhiều như: Mỹ Đức, căn hộ Thủy Lợi 4, quận Bình Thạnh, chung cư Đại Thành, quận Bình Tân, chung cư Quang Thái, quận Tân Phú, căn hộ era Lạc Long Quân, quận Tân Bình, cao ốc Tín Phong quận 12 với giá từ 18-24 triệu/m2.

Bên cạnh đó, một số dự án đất Đất nền giá rẻ ở những huyện vùng ven hoặc ở các đô thị vệ tinh của TP.HCM như Đồng Nai, Long An, Bình Dương có mức giá từ 200 triệu- 300 triệu/ 100m2 với lượng giao dịch tăng 50%.

Lý giải điều này, ông Lộc cho rằng: Quỹ đất nền hiện nay đã hạn chế, không có thêm qũy đất mới, giá đất không thể giảm hơn nữa và những thông tin từ sự cộng hưởng của hạ tầng giao thông cộng với cách làm mới của doanh nghiệp (DN) đã làm cho giao dịch có sự nhúc nhích.

Phó Tổng giám đốc Cty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal) Bùi Tiến Thắng cũng khẳng định: Uớc lượng số giao dịch thành công tại sàn Sacomreal trung bình tăng khoảng từ 15-20% tùy dự án nhận ký gửi tại sàn, các sản phẩm của Sacomreal tăng 50% như như căn hộ Carillon, Bellera. Ngoài ra sản phẩm đất nền các tỉnh lân cận TP.HCM cũng được khách hàng quan tâm tìm hiểu như đất nền Dĩ An, Mỹ Phước 1,3-1,7 triệu đồng/m2, Biconsi Dĩ An giá 2-3 triệu/m2, Đại Nam giá 4-5 triệu/m2.

“Nếu xét phân khúc theo loại hình BĐS thì hầu như phân khúc đất nền hoặc nhà phố luôn là sự lựa chọn ưu tiên của khách hàng so với phân khúc căn hộ, vì truyền thống người Việt Nam vẫn thích sở hữu sản phẩm của riêng mình hơn. Xét phân khúc theo loại hình căn hộ thì những căn hộ ở phân khúc trung bình khá có giá khoảng từ 10- 15 triệu đồng/m2 vẫn là phân khúc được khách hàng lựa chọn nhiều vì giá trị căn hộ sẽ phù hợp với túi tiền của khách hàng hơn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Chờ đợi sự chuyển biến của thị trường
Chờ đợi sự chuyển biến của thị trường.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) khẳng định: 2012 là năm BĐS có lợi thế dành cho người tiêu dùng, rất nhiểu DN phải bán với mức giá rất thấp, có nhiều DN phải bán hòa vốn, thậm chí phải chịu lỗ, chưa bao giờ nhà đất trở về mức giá như hiện nay. Người tiêu dùng được chủ động lựa chọn rất nhiều sản phẩm BĐS với mức giá cả hợp lý và phương thức thanh toán có lợi cho người mua như việc một số DN hỗ trợ người mua trả góp trong 4 năm hay DN hỗ trợ 1-2 năm lãi suất đầu tiên, hoặc DN kết nối với ngân hàng cho vay tới 70% giá trị sản phẩm.

Những giao dịch thời điểm này đã phần nào củng cố được lòng tin của người dân vào sự phục hồi của thị trường. Tuy nhiên thị trường hiện nay giống như một con bệnh nặng, sự phục hồi phải có một quá trình.

Những tuyên bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong thời gian vừa qua đã làm người dân và doanh nghiệp người chờ đợi nhiều tác động tích cực. Thị trường BĐS cũng tin rằng sắp tới BĐS sẽ được hưởng những lợi ích từ việc áp trần lãi suất xuống 15% ở 4 nhóm đối tượng ưu tiên.Và việc khống chế lạm phát xuống 8,5% như tuyên bố của Thống đốc NHNN thì niềm tin vào sự phục hồi của thị trường càng có cơ sở.

Theo Dương Thảo

TPO

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên