MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thoái vốn tại Sabeco nghiêng về phương án bán theo lô

04-06-2016 - 20:29 PM | Doanh nghiệp

Phương án thoái phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Sabeco do Bộ Công thương trình Chính phủ phê duyệt đang nghiêng về việc bán cổ phần theo lô.

Ngày 3-6, theo nguồn tin của chúng tôi, phương án thoái phần vốn thuộc sở hữu nhà nước tại Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) do Bộ Công thương trình Chính phủ phê duyệt đang nghiêng về việc bán cổ phần theo lô, dù các phương án khác như chọn cổ đông chiến lược, hoặc bán đấu giá công khai cũng đã được tính đến.

Nguồn tin này cho biết Sabeco vẫn đang chờ quyết định cuối cùng do 
Thủ tướng phê duyệt.

Tại đại hội cổ đông vừa diễn ra, ông Võ Thanh Hà, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Sabeco, cho biết Sabeco “không thể quyết định được lộ trình khi nào thoái vốn, thoái cho ai, thoái như thế nào, tỉ lệ bao nhiêu” đối với phần vốn thuộc sở hữu nhà nước (gần 90% vốn điều lệ, khoảng 6.412 tỉ đồng) tại Sabeco do phụ thuộc vào quyết định của 
Nhà nước.

Theo T.V.N.

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên