MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

100 triệu USD để tổ chức SEA Games 31

16-08-2015 - 08:36 AM | Xã hội

Với việc không phải xây thêm những công trình thể thao mới, kinh phí để tổ chức SEA Games 31 tại Việt Nam vào năm 2021 dự kiến vào khoảng 100 đến 125 triệu USD.

Ngày 13/8, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã có cuộc họp bàn về đề án đăng cai tổ chức SEA Games 31 vào năm 2021. Trước đó, giữa tháng 6, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.

Theo thông báo kết luận, Thủ tướng đã nhấn mạnh: “Việc đăng cai tổ chức SEA Games 31 năm 2021 là trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng các quốc gia khu vực Đông Nam Á, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, thúc đẩy thể thao thành tích cao. Tuy nhiên, đây là chủ trương lớn, cần chuẩn bị kỹ và báo cáo Bộ Chính trị. Thủ tướng giao Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng Đề án tổ chức SEA Games 31 tại VN trên tinh thần đổi mới”.

Với yêu cầu không đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất từ nguồn ngân sách nhà nước, lãnh đạo ngành thể thao đã quyết định chọn Hà Nội là nơi đăng cai tổ chức SEA Games 31 nhằm tiết kiệm chi phí. Theo tính toán của giới chuyên môn, nếu để TP HCM đăng cai tổ chức kỳ đại hội này kinh phí sẽ rất lớn. Riêng việc xây hai công trình mới là sân vận động (do sân Thống Nhất không đáp ứng yêu cầu) sẽ tốn khoảng 60 triệu USD và cung thể thao dưới nước vào khoảng 30 - 40 triệu USD. Bên cạnh đó cũng cần tới 5 đến 7 triệu USD để nâng cấp một số nhà thi đấu khác.

Trong cuộc họp này, lãnh đạo Tổng cục TDTT thậm chí đã bỏ hẳn kế hoạch tổ chức một vài môn thi đấu tại TP HCM. Dự kiến, ngay trong cuối tháng 8, Tổng cục TDTT sẽ hoàn thành đề án tổ chức SEA Games 31 gửi các bộ, ngành có liên quan để xin ý kiến, trước khi hoàn thiện vào cuối tháng 9 để trình lên Chính phủ phê duyệt.

Do không phải xây thêm các công trình thể thao mới mà chỉ cần cải tạo sửa chữa các công trình có sẵn, dự trù kinh phí tổ cho toàn bộ công tác tổ chức SEA Games 31 dao động từ 2.000 tỉ đồng - 2.500 tỉ đồng (100 - 125 triệu USD). Tiết kiệm đáng kể so với tổng kinh phí 5.000 tỉ đồng (tương đương gần 250 triệu USD) Việt Nam đã bỏ ra để đăng cai SEA Games 22 vào năm 2003.

Đây có thể là kỳ SEA Games ít tốn kém nhất trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao khu vực bởi Singapore đã chi 240 triệu USD để tổ chức SEA Games 28, Myanmar cũng chi tới gần 400 triệu USD để tổ chức SEA Games 27, Indonesia đăng cai năm 2011 với hơn 300 triệu USD…

Trong đề án tổ chức SEA Games 31 tại Hà Nội vào năm 2021, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục TDTT cũng xác định sẽ tăng cường tối đa nguồn vốn xã hội hóa để tổ chức kỳ đại hội này nhằm giảm áp lực cho nguồn ngân sách nhà nước.

 

 

Theo Nam Anh

Thể Thao Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên