MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo chí châu Âu đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

15-10-2014 - 14:14 PM | Xã hội

Chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - châu Âu lên tầm cao mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc chuyến thăm Bỉ và Liên minh châu Âu để tiếp tục chuyến thăm Đức và tham tham dự Hội nghị Cấp cao Á - Âu (ASEM 10) tại Italy. Sự kiện này được báo chí tại Bỉ và Đức đăng tải với nhiều bài viết bình luận về những cơ hội mới sẽ được mở ra sau chuyến thăm.

Trang điện tử của tờ Le Soir, một trong những nhật báo lớn nhất của Bỉ, đã chạy tiêu đề lớn “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vị khách nguyên thủ nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Charles Michel. Đi kèm với đó là bức ảnh Thủ tướng Mi-sen sánh vai cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự. 

Bài báo cũng đề cập tới mối quan hệ tốt đẹp giữa Bỉ và Việt Nam khi nhấn mạnh Việt Nam là một trong 18 quốc gia được Bỉ coi là Đối tác hợp tác phát triển và là quốc gia châu Á duy nhất được hưởng quy chế này.

Một số báo khác như mạng RTL, tin tức 7/7 cũng đưa tin đậm nét về các nội dung quan trọng của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tới Bỉ và Liên Minh Châu Âu. Trang mạng của Liên đoàn các doanh nghiệp Bỉ (FEB) vbo-feb.be đưa tin chi tiết về diễn đàn doanh nghiệp Bỉ – Việt Nam do FEB phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ tổ chức, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết đánh giá: “Sự kiện này là một thành công lớn! Các công ty của Bỉ và các tổ chức ngành của châu Âu đã có mặt và đã có thể trò chuyện trực tiếp với Thủ tướng và các Bộ trưởng của Việt Nam”.

Trong khi đó, giới truyền thông Đức đưa tin đậm nét về chuyến thăm châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo báo Düsseldorf của Đức, một trong những trọng tâm chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là thảo luận với các đối tác châu Âu nhằm nhanh chóng hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA), được cho là sẽ tạo ra những khuôn khổ thuận lợi cho xuất khẩu của Việt Nam vào các nước EU cũng như đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam nói riêng và các nước ASEAN nói chung. 

Ngoài ra, Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam sẽ giúp hai bên mở rộng thị trường mạnh mẽ, đồng thời giúp Việt Nam hội nhập tốt hơn vào thị trường thế giới bên cạnh việc thúc đẩy nền kinh tế trong nước.

Cùng nhận định, Đài truyền hình Đức Deutsche Welle tin rằng, chuyến công du của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - châu Âu cũng như đẩy nhanh việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa hai bên.

Đài truyền hình Đức Deutsche Welle cũng dẫn lời ông Martin Grossheim, nhà phân tích các vấn đề Đông Nam Á tại Trường Đại học Passau - Đức cho rằng, Việt Nam không chỉ kỳ vọng vào những lợi ích kinh tế từ Hiệp định thương mại tự do mà còn mong muốn EU tham gia nhiều hơn nữa trong khu vực. Ông Grossheim, nhận định “phản ứng của EU về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Một khi hiệp định được ký kết, Brussel được kỳ vọng sẽ có một lập trường mạnh mẽ hơn”.

Trang Tài chính Finanztreff.de của Đức cũng dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Liên bang Đức Wolfgang Schäuble đánh giá các doanh nghiệp Đức đang có cơ hội rất lớn trong đầu tư hợp tác với Việt Nam.

Theo Châu Anh

cucpth

VOV

Trở lên trên