MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Bắt cán bộ đô thị “bảo kê” xây nhà trái phép

24-09-2015 - 12:05 PM | Xã hội

Trần Đức Thọ - cán bộ trật tự đô thị phường 12, TP Vũng Tàu bị bắt vì nhận 30 triệu đồng để "bảo kê" xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp.

Ngày 23-9, Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố, bắt giam Trần Đức Thọ (36 tuổi, cán bộ trật tự đô thị phường 12, TP Vũng Tàu) về hành vi “nhận hối lộ” và Lê Văn Hiệu (38 tuổi, thầu xây dựng, trú phường 11, TP Vũng Tàu) về hành vi “đưa hối lộ”.

Hai bị can bị bắt có liên quan đến vụ “lo lót” xây nhà trái phép trên địa bàn phường 12.

Theo thông tin điều tra bước đầu, vào tháng 8-2015, anh Hoàng Văn Hóa (38 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) muốn xây nhà trên đất nông nghiệp tại hẻm 165 Đô Lương (phường 12, Vũng Tàu) nên điện hỏi chủ thầu Lê Văn Hiệu có làm được không sẽ giao Hiệu thi công.

Hiệu điện thoại cho Bùi Đức Thọ, Thọ nói rằng lo được với giá 30 triệu đồng. Ngay trong sáng 21-8, anh Hóa đã trao cho Hiệu 27 triệu đồng (có giấy biên nhận), ba triệu còn lại sẽ giao khi làm xong móng nhà. Chiều cùng ngày, Hiệu gặp và đưa cho Thọ số tiền trên.

Đến ngày 28-8, Thọ thông báo cho Hiệu là đã lo xong nên Hiệu điện tiếp cho anh Hóa kêu tập trung vật tư để làm nhà. Ngày 31-8, khi Hiệu đang làm nhà cho anh Hóa thì bị cán bộ đô thị phường 12 đến lập biên bản.

Ngày 1-9, UBND phường 12 ra quyết định đình chỉ thi công công trình nhà của anh Hóa. Anh Hóa đã lên gặp lãnh đạo phường 12 thắc mắc vì sao “lo lót” rồi mà vẫn bị đập nhà. Vụ việc được báo cáo sang cơ quan công an và cơ quan công an đã điều tra, bắt Thọ, Hiệu như trên.

 

Theo ĐÔNG HÀ

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên