MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giam 4 cán bộ sai phạm đền bù, giải phóng mặt bằng

11-08-2015 - 15:01 PM | Xã hội

Sáng 11-8, bốn cán bộ đã cố ý làm trái, gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước trong giải tòa đền bù tại Hà Tĩnh đã bị Công an tỉnh khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Bốn cán bộ bị khởi tố về tội cố ý làm trái, bao gồm: ông Nguyễn Huy Tường (nguyên trưởng phòng Tài nguyên huyện Kỳ Anh), ông Nguyễn Việt Đức (nguyên phó chủ tịch hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Kỳ Anh), ông Lê Hữu Diện (nguyên chủ tịch phường Kỳ Long - Thị xã Kỳ Anh) và ông Lê Quang Hà (phó bí thư phường Kỳ Long).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước thời gian chưa tách huyện Kỳ Anh, khi lập hồ sơ đền bù giải phóng mặt bằng ở xã Kỳ Long, ông Nguyễn Huy Tường cùng ông Nguyễn Việt Đức đã cấu kết với ông Lê Hữu Diện và Lê Quang Hà lập hồ sơ đất công và đất tranh chấp cho rất nhiều người dân để được nhận tiền đền bù.

Cụ thể đã có hơn 80 hét ta đất công, đất tranh chấp được hợp thức hóa và rút tiền của Nhà nước là hơn 30 tỉ đồng.

Theo VĂN ĐỊNH

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên