MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh tòa nhà Quốc hội cực hiện đại

21-10-2014 - 11:29 AM | Xã hội

Các đại biểu QH khóa 13 đã bắt đầu kỳ họp trong tòa nhà mới, vô cùng hiện đại, với nhiều trang thiết bị được nhập khẩu từ nước ngoài, hệ thống điện được vận hành tương đương một nhà máy.

Khởi công vào tháng 10/2009,tòa nhà Quốc hội mới tọa lạc trên đường Độc Lập, nhìn sang Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và nằm cạnh di tích Hoàng thành Thăng Long.

Tòa nhà mới cao 39 m, có kiến trúc hình vuông, phòng họp hình tròn ở giữa, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi.

Với tổng diện tích 60.000 m2,có hơn 80 phòng họp lớn nhỏ, trong đó, phòng họp chính nằm ở trung tâm có hình tròn với sức chứa 600 người.

Công trình được đánh giá quy mô, phức tạp nhất từ trước đến nay được các nhà thầu Việt Nam xây dựng. Nhiều trang thiết bị hiện đại, được nhập khẩu từ nước ngoài, hệ thống điện được vận hành tương đương một nhà máy.

Tuy chưa hoàn thiện toàn bộ, nhưng nơi làm việc mới của cơ quan quyền lực cao nhất đất nước đã ra mắt với sự uy nghi, trang trọng cần có, sẵn sàng cho kỳ họp kéo dài hơn một tháng.

Nói như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trong lời khai mạc kỳ họp đây là toà nhà “được xây dựng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trên nền đất truyền thống lịch sử, văn hóa, anh hùng của dân tộc ta”.

Các ĐB sẽ có nơi họp rộng rãi, tiện nghi, hiện đại hơn, nhưng không gian cho tác nghiệp báo chí có phần thu hẹp lại.

nhà Quốc hội

nhà Quốc hộiTòa nhà được nhìn từ bên ngoài

nhà Quốc hội

nhà Quốc hội

nhà Quốc hội
nhà Quốc hội

nhà Quốc hộiTrung tâm báo chí
nhà Quốc hội

Phòng Diên Hồng, phòng họp chính, nằm ở trung tâm tòa nhà

nhà Quốc hội

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng chỉ đạo những công tác cuối cùng trước khi bắt đầu phiên khai mạc

nhà Quốc hội

nhà Quốc hộinhà Quốc hội

Các đại biểu tham dự kỳ họp


Theo H.Nhì - Ảnh: Phạm Hải - Minh Thăng

cucpth

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên