MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hà Nội:'Chắt chiu tiết kiệm để đầu tư hạ tầng'

18-01-2014 - 13:39 PM | Xã hội

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, dù còn nghèo, còn khó khăn đến mấy cũng phải chắt chiu tiết kiệm để đầu tư vào hạ tầng cơ sở.

Thực tế, tại Hà Nội thời gian vừa qua, đã xây dựng, phê duyệt nhiều con đường chỉ vài km nhưng chi phí lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đánh giá trong năm qua Hà Nội còn nhiều tồn tại, hạn chế khi nền kinh tế và việc sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, BĐS phục hồi chậm, cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu, chỉ số năng lực cạnh tranh còn thấp…
 
Ông Thảo đề nghị những hạn chế, khiếm khuyết trên cần phải khắc phục trong thời gian tới.

Trước mắt trong năm 2014, Hà Nội tiếp tục tháo gỡ khó khăn, phấn đấu mức tăng trưởng từ 8,5 – 9%, tiến tới đến 2015 đạt trên 10%. Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị tìm giải pháp hỗ trợ lãi suất vay, giảm hàng tồn kho cho DN, song song với đó là đẩy mạnh phát triển nông thôn mới, bình ổn giá, kiềm chế lạm phát.
 
Bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, đầu tư nguồn lực để phát triển, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị tăng quản lý thu, chống thất thu, tập trung thu các khoản thuế quá hạn, xử lý kiên quyết các hành vi trốn thuế, chống buôn lậu gian lận thương mại…
 
Báo điện tử Infonet dẫn lời Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khi đề cập đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2014 diễn ra sáng 17/1: “Chúng ta có nghèo, có khó khăn đến mấy cũng phải chắt chiu tiết kiệm để đầu tư vào hạ tầng cơ sở, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Thủ đô”.
 
Ông Thảo nhấn mạnh và đề nghị tiếp tục chăm lo đến đời sống cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động.
 
Đường có giá gần 1 tỷ đồng mỗi mét 
 
Đoạn đường dài 500m (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng
Đoạn đường dài 500m (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng
 
Đoạn đường dài 500m (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Hà Nội) có tổng vốn đầu tư hơn 700 tỷ đồng đã chính thức thông xe vào ngày 15/1 để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Giáp Ngọ 2014 được mệnh danh là đoạn đường "đắt nhất hành tinh" khi tính trung bình mỗi mét chiều dài tuyến đường này tốn hơn 1 tỷ đồng.
 
Cuối tháng 10/2013, UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư tuyến đường nối đường Nguyễn Văn Cừ với đê tả ngạn sông Hồng dài 1,5 km, do UBND Q.Long Biên làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến hơn 985,5 tỷ đồng, trong đó hơn 481 (chiếm 50%) tỷ đồng là chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Còn lại, ngoài chi phí xây dựng, thiết bị, quản lý dự án…, chi phí dự phòng cho dự án lên tới hơn 221 tỷ đồng.
 
Dự kiến triển khai trong năm 2014 và hoàn thành vào 2017, mục tiêu của dự án là kết nối liên thông giữa đường Nguyễn Văn Cừ với tuyến đường 40m đoạn Long Biên - Thạch Bàn, tạo sự liên thông giữa cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thanh Trì và tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
 
Sáng 9/10/2013, TP Hà Nội đã khởi công dự án đường vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng có chiều dài 1.979m, rộng 53,5 - 57,5. Dự án đường vành đai 2 mở rộng, đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng (đường Trường Chinh, Hà Nội), được UBND thành phố phê duyệt tháng 9/2011, với tổng mức đầu tư 2.560 tỷ đồng, trong đó tiền cho GPMB là 2.020 tỷ (chiếm 80%), xây lắp 312 tỷ. 
 
Thậm chí, mặc dù nợ đọng xây dựng cơ bản tăng nhanh, lên tới 3.700 tỷ đồng nhưng vừa qua Thành ủy Hà Nội khẳng định: Vẫn phải duyệt biên chế, xây trụ sở cho quận Từ Liêm mới.
 
Theo đó, lãnh đạo Từ Liêm kiến nghị UBND Thành phố sớm có kế hoạch chỉ tiêu kinh tế xã hội cho 2 quận sau này, để khi Chính phủ chấp thuận thì các quận sẽ thực hiện sớm. Đồng thời, Thành phố cần hỗ trợ kinh phí để tạo lập cơ sở vật chất tạm như xây dựng trụ sở UBND, HĐND quận mới để đảm bảo điều kiện hoạt động của chính quyền địa phương.
 
Lãnh đạo huyện Từ Liêm còn kiến nghị thành phố cho 2 quận mới một số cơ chế đặc thù về đất đai để tạo nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất mà không phải xin vốn hỗ trợ từ thành phố.
 
Năm 2014, huyện Từ Liêm vẫn được Hà Nội bố trí chi ngân sách 990 tỷ đồng (giảm 10 tỷ so với năm 2013) trong khi kế hoạch thu ngân sách chỉ bằng 70% năm trước.
 
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chưa đề cập tới kiến nghị của lãnh đạo huyện Từ Liêm, song khẳng định chủ trương thành lập 2 quận mới không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý dân cư hiện nay mà còn để quản lý tốt hơn về lâu dài.
 
Theo Hà Anh

cucpth

Đất Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên