MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công bố Nghị quyết Chính phủ về thành lập thành phố Sa Đéc

30-01-2014 - 21:41 PM | Xã hội

Bí thư Sa Đéc cho biết địa phương phấn đấu đạt đô thị loại 2 và hướng đến mục tiêu trở thành thành phố hoa.

Trong lễ hội giao thừa diễn ra tối nay (30/1), trước chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập Thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh.

Việc thành lập Thành phố Sa Đéc trực thuộc tỉnh nhằm phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các huyện phía Nam của tỉnh; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động - dân cư, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống người dân. Đây là địa phương thứ hai tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long có 2 thành phố trực thuộc tỉnh.

Ông Nguyễn Tôn Hoàng, Bí thư Thành phố Sa Đéc cho biết địa phương phấn đấu đạt đô thị loại 2 trong thời gian tới và hướng đến mục tiêu trở thành thành phố hoa. Trong đó, xác định việc nâng cao giá trị sản xuất hoa kiểng kết hợp phát triển dịch vụ du lịch là mũi đột phá trong phát triển hoa kiểng, theo bốn công năng: phố hoa, đường hoa, vườn hoa và chợ hoa.

“Việc công bố Nghị quyết của Chính phủ về thành lập thành phố Sa Đéc mang ý nghĩa rất lớn, tạo động lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của Sa Đé,” ông Hoàng nói.” Xưa nay Sa Đéc là trục kinh tế trọng điểm phía Nam. Sa Đéc lên thành phố sẽ tạo điều kiện quảng bá thương hiệu hàng hóa, qua đó giá trị gia tăng tăng lên. Qua đó thương hiệu các sản phẩm của Sa Đéc sẽ vươn xa trong nước và thế giới.”

Để xứng tầm với danh hiệu thành phố, ngay từ trước Tết, Thành phố Sa Đéc được đầu tư trên 30 tỉ đồng để chỉnh trang đô thị như lát đá hoa cương hơn 2.000 m3 quanh tượng đài Bác Hồ; tạo giỏ hoa kỷ lục Việt Nam, làm mới vỉa hè ở 5 tuyến đường chính nội ô thành phố và lắp đặt đèn chiếu sáng ở tất cả các con đường.

Theo Thanh Tùng

hangnt

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên