MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổng chào gần 200 tỷ thuộc cụm dự án 470 tỷ

13-10-2016 - 10:21 AM | Xã hội

Cổng chào gần 200 tỉ ở Quảng Ninh nằm trong dự án khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch của tỉnh.

Đó là giải trình của UBND tỉnh Quảng Ninh với báo chí chiều 12-10.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh, cổng chào chính là cụm biểu tượng của dự án “Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh”. “Cụm biểu tượng” này do kiến trúc sư Salvador, một kiến trúc sư nổi tiếng của Tây Ban Nha, thiết kế.

Dự án “Khu dừng nghỉ và giới thiệu sản phẩm du lịch Quảng Ninh” do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Hà làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên diện tích 133.995 m2; tổng mức đầu tư 470 tỉ đồng tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Đây là điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương.

Chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Ninh và Bộ GTVT cho phép xây dựng cổng chào gần 200 tỉ (cụm biểu tượng) đặt trên quốc lộ 18. Thiết kế “cụm biểu tượng” gồm tám trụ chính có chiều cao 43 m; chiều rộng chân trụ 50-62 m; xen kẽ các trụ chính có 36 nan phụ có thiết kế lượn sóng tạo thành các dãy núi đá trên vịnh.

Kiến trúc sư Salvador là kiến trúc sư đã thiết kế công trình Bảo tàng-thư viện của tỉnh Quảng Ninh. Công trình này được xây dựng ở phường Hồng Hải, TP Hạ Long; công trình với vốn đầu tư 825 tỉ đồng; hoàn thành cuối năm 2013. Công trình được chọn gắn biển chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh. Đến bây giờ công trình hiện đại này... không có người lui tới.

Sau đây là một số hình ảnh của "cụm biểu tượng" của Quảng Ninh:

Cụm biểu tượng của Quảng Ninh đang được hình thành.

Thiết kế lượn sóng tạo thành dãy núi.

Các trụ chính và nan phụ đang dần được hoàn thiện.

Theo Hải Đường

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên