MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Bổ nhiệm một loạt cán bộ về lãnh đạo các đơn vị, địa phương

01-11-2014 - 08:50 AM | Xã hội

Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đang tiếp tục rà soát, thẩm định, tham mưu kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự quy hoạch Thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020.

Vừa qua, Ban tổ chức Thành ủy này đã điều động, bổ nhiệm một loạt các cán bộ lãnh đạo trẻ về các địa phương và các đơn vi.

Cụ thể, Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến (Phó Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao) giữ chức Giám đốc Trung tâm này; điều động và bổ nhiệm ông Lê Đức Viên (Phó trưởng Phòng tổng hợp, Văn phòng UBND TP) giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bổ nhiệm ông Phạm Nhật Phi (Bí thư Đảng ủy các Khu công nghiệp) đồng thời giữ chức Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất; diều động và bổ nhiệm ông Lương Công Tuấn (Phó Trưởng Phòng Nội chính – Pháp Chế, Văn phòng UBND TP) giữ chức Phó Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng; bổ nhiệm ông Phạm Nam Sơn (Phó trưởng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy) giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ.

Trước đó một loạt cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng, như: Trưởng Ban tổ chức Thành ủy; Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND TP…đã nghỉ hưu theo chế độ và TP Đà Nẵng đã bổ nhiệm một loạt cán bộ trẻ trong quy hoạch lên thay thế.

Đầu tháng 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng ban hành quyết định chỉ định bổ sung thêm bốn cán bộ trẻ của TP vào Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ (nhiệm kỳ 2010 – 2015). Bốn Thành ủy viên trẻ tuổi này, gồm ông Ngô Xuân Thắng (Ủy viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng); Lê Quang Nam (Giám đốc Sở KH-CN); Đào Tấn Bằng (Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn) và người trẻ nhất là ông Nguyễn Bá Cảnh (31 tuổi, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng).

Theo đó, Ban Chấp hành đảng bộ TP gồm có 55 người. Tuy nhiên, hiện nay một số người nghỉ hưu nên TP phải làm quy trình để bổ sung thêm và được Ban chấp hành Trung ương đồng ý phê chuẩn.

Được biết, đầu năm 2015, TP Đà Nẵng tiếp tục có nhiều bộ cán bộ chủ chốt cấp cao tiếp tục đến tuổi nghỉ hưu.

>>>Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ 1/11

Theo Lê Phi

cucpth

Pháp luật TPHCM

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên