MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng sẽ có 2,5 triệu dân đến năm 2030

06-04-2014 - 08:13 AM | Xã hội

Sáng ngày 05/4/2014, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức công bố Quyết định số 2357/QĐ-TTg (ký ngày 04/12/2013) của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung địa phương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Đà Nẵng là đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, vận động trở thành thành phố đặc biệt cấp quốc gia, hướng tới đô thị cấp quốc tế và bền vững.

Dân số dự kiến đến năm 2030 của thành phố này khoảng 2,5 triệu người, trong đó 2,3 triệu người là thị dân, tăng hơn gấp đôi so với dân số hiện hữu tương đương 1,2 triệu người.

Theo ông Văn Hữu Chiến, chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, điểm nhấn quan trọng ở đây là phần lớn cư dân mới của địa phương sẽ được định hướng thu hút về từ các tỉnh thành phụ cận, nhằm vào các đối tượng thị dân, giới tri thức trẻ và người có thu nhập trong xã hội; thông qua các chính sách an dân, phát triển kinh tế và kêu gọi đầu tư bền vững.

Ranh giới hành chính của Đà Nẵng được điều chỉnh làm 6 quận nội thành và 2 huyện Hòa Vang, Hoàng Sa với tổng diện tích 128.543 hecta; gồm phần đất liền rộng 98.043 hecta và phần quần đảo rộng 30.500 hecta. Theo đó, địa phương có khoảng 37.500 hecta đất xây dựng đô thị, 15.500 hecta đất dân dụng và đầu tư.

Trong quyết định này, Chính phủ cũng thống nhất để Đà Nẵng triển khai 1 loạt nội dung quy hoạch đi trước, như định hướng, phát triển, thiết kế không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng chiến lược môi trường và các dự án ưu tiên đầu tư kinh tế khác, nhằm khẳng định vị thế 1 trung tâm du lịch, công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính ngân hàng của cả nước.

Theo Nguyên Đức

cucpth

Bizlive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên