MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đại hồng thuỷ" năm 2008 tái diễn, người Hà Nội "bơi" trong nước ngập

22-09-2015 - 11:49 AM | Xã hội

Trận đại hồng thuỷ năm 2008 dường như có cơ hội tái diễn tại nhiều khu vực ở Hà Nội sau khi trời mưa to suốt từ 20h tối qua đến sáng nay.

Nhiều khu vực ở quận Long Biên, Hoàng Mai bị ngập nặng. Một số tuyến đường bị cấm lưu thông. Theo thống kê sơ bộ, khu vực Long Biên có lượng mưa lên trên 200 mm. Ảnh Otofun

 Nhiều tuyến đường như Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, vòng xuyến ngã tư Cổ Linh (đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, bờ Bắc), Nguyễn Văn Linh (trước số nhà 270) bị ngập sâu 0,4-0,5 m.

 Mưa lớn, nước ngập tràn vào nhà khiến sinh hoạt của nhiều gia đình bị đảo lộn. Ảnh Otofun

 Đêm qua nhiều gia đình mất ngủ vì phải sơ tán đồ đạc chạy lụt.

 Nhiều bãi đỗ xe ngập trong nước.

Sáng nay mưa ngập khiến giao thông tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng

Công ty bánh kẹo Hải Châu, trên đường Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng ngập sâu trong nước. Ảnh Tuấn Trung Tá

 Nước ngập sâu khiến nhiều xe máy bị chết máy.

 Người dân phải dắt xe vượt qua vùng ngập

  Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, từ 20h ngày 21.9 đến 6h ngày 22.9 thành phố liên tục có mưa, tập trung tại quận Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm. Tổng lượng mưa đến 5h sáng nay tại Long Biên 207 mm; Vân Hồ 171 mm; Yên Sở 163 mm; Hoàn Kiếm 122 mm; Trúc Bạch 108 mm; Nam Từ Liêm 94 mm...

Nước trên sông Nhuệ dâng cao (4,45 m) dẫn đến mực nước trên toàn hệ thống cao, gây khó khăn cho việc tiêu thoát. 

  Công ty Thoát nước đã phải mở cửa hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu, Đống Đa… để điều hoà nước. Trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ liên tục vận hành 100% công suất để hạ mực nước trên hệ thống.

Theo LÂM ANH

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên