MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội tràn lan điểm giữ xe thu phí vô tội vạ

29-02-2016 - 18:46 PM | Xã hội

Đó là thừa nhận của Hà Nội tại kết quả khảo sát thực hiện thu phí trông giữ xe máy, ô tô trong những ngày sau tết vừa qua.

Cụ thể, Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP Hà Nội cho biết tình trạng thu phí xe vượt quy định vẫn diễn ra ngang nhiên và phổ biến.

Theo đó, qua khảo sát việc thu phí trông giữ xe máy, ô tô tại khu vực đền Quán Thánh (Q.Ba Đình), đền Và (thị xã Sơn Tây), chùa Quán Sứ (Q.Hoàn Kiếm) có nhiều điểm trông giữ xe tự phát, thu phí 5.000 - 10.000 đồng/xe máy/lượt trong khi quy định chỉ 3.000 đồng.

Tại đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ (khu vực do Công ty TNHH dịch vụ Vận tải Huy Khánh trông giữ) mức thu phí xe ô tô đồng loạt 50.000 đồng/lượt, vượt quy định 20.000 đồng.

Điều đáng nói, theo Ban Kinh tế - ngân sách, Ban tổ chức lễ hội và cả lực lượng công an khu vực đều biết nhưng chưa xử lý.

Thậm chí, báo cáo kết quả khảo sát còn nêu có địa phương giao khoán “trắng” cho đơn vị tư nhân hoặc cá nhân tổ chức trông giữ phương tiện, thiếu sự kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Đặc biệt là tình trạng xử phạt song vẫn còn ngang nhiên tái diễn tình trạng thu phí quá mức cho phép. Để tình trạng vi phạm như nêu trên là do các cấp chính quyền địa phương giám sát kiểm tra còn hạn chế.

Để khắc phục, trước mắt, các đơn vị này đã đề nghị UBND TP chỉ đạo các ngành xử lý, chấn chỉnh ngay các vi phạm, tăng cường kiểm tra, tái kiểm tra các điểm di tích, danh thắng, tôn giáo, khu vui chơi trên địa bàn thành phố theo đúng quy định.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, theo quy định, nếu điểm trông giữ xe có số tiền vi phạm dưới 10 triệu đồng thì phạt 500.000 - 2 triệu đồng, vi phạm từ 10 - 300 triệu đồng thì chỉ bị phạt 1 - 3 triệu đồng. Mức phạt này quá nhẹ nên nhiều cơ sở trông giữ xe sẵn sàng vi phạm, thậm chí tái phạm.

Mới đây Sở Tài chính đã kiến nghị lên Bộ Tài chính đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt với các trường hợp thu phí trông giữ xe vượt quy định. Phản hồi kiến nghị này, Bộ Tài chính cũng cho biết vừa có văn bản tiếp thu đề xuất trên vào dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 109-2013 để trình Chính phủ trong thời gian tới.

Theo X.Long-L.Thanh

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên