MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

​Khánh thành cầu lớn nhất tỉnh An Giang

01-12-2015 - 16:32 PM | Xã hội

Sau 12 tháng thi công khẩn trương, sáng 1-12, Sở Giao thông vận tải An Giang (GTVT) phối hợp với chính quyền, đoàn thể hai huyện Châu Thành và Tri Tôn tổ chức lễ khánh thành cầu số 13.

Cầu này được xem là cầu lớn nhất tỉnh hiện nay, được xây dựng từ hợp phần C - dự án WB5 bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Cầu số 13 được khởi công xây dựng ngày 25-11-2014 đến nay đã hoàn thành. Cầu hiện có 7 nhịp, chiều ngang 10m, tổng chiều dài 231m.

Tổng kinh phí xây dựng gần 100 tỉ đồng do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty cổ phần Đạt Phương.

Cầu số 13 nằm trên tuyến tỉnh lộ 941 nối liền trung tâm tỉnh An Giang đi qua huyện Châu Thành, huyện Tri Tôn rồi đi thẳng về tuyến quốc lộ N1 và quốc lộ 80 Kiên Giang đi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

“Nếu so với thời điểm hiện nay thì cầu này là lớn nhất tỉnh. Việc đưa vào sử dụng cầu này là điều kiện quan trọng giúp giao thông địa phương thông suốt, đưa du khách về du lịch vùng Bảy Núi hay đi các tỉnh, thành bạn!” - ông Nguyễn Văn Du, Sở GTVT An Giang, nói.

Còn ông Đỗ Minh Trí, phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, cho biết cầu số 13 bắc qua kênh 13. Trước đây cầu này yếu và gây ách tắc giao thông ở địa phương, nhưng nay hoàn thành và đưa vào sử dụng có vai trò quan trọng trong việc giúp giao thông địa phương thông suốt từ huyện đi trung tâm tỉnh trong thời gian tới.


Cầu số 13 xây bằng bêtông và được đánh giá là lớn nhất tỉnh - Ảnh: BỬU ĐẤU

Cầu số 13 xây bằng bêtông và được đánh giá là lớn nhất tỉnh - Ảnh: BỬU ĐẤU

 

Theo Bửu Đấu

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên