MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mưa lũ miền Trung: Nước lũ chạm nóc nhà, đường sá bị cô lập

16-10-2013 - 21:30 PM | Xã hội

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đêm qua và sáng nay tại Hà Tĩnh và Quảng Bình có mưa rất to. Nước lũ đã làm ngập nhiều vùng, cô lập nhiều tuyến đường..

Hà Tĩnh: Lũ lớn nhất trong 11 năm qua

Trong đó các huyện miền Tây như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang… đã chìm trong biển nước, nhiều vùng bị chia cắt.

Hiện tại vùng thượng Hương Sơn, lũ thượng nguồn sông Ngàn Phố đang lên cao, nhiều nơi chỉ kém đỉnh lũ lịch sử năm 2002 chưa đến 50cm.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Hương Sơn, mực nước cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây.

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Lũ lớn nhất trong 11 năm qua ở Hương Sơnmưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Quốc lộ 8 bị chia cắt nhiều đoạn, phải đi lại bằng thuyền.

Mua lũ đã làm giao thông trên Quốc lộ 8A bị chia cắt hoàn toàn tại các điểm: Trưng (địa bàn xã Sơn Kim 1); Khối 3 (Thị trấn Tây Sơn); xóm Bông Phài (xã Sơn Tây); cầu Cơn Tắt (dưới cổng B Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo), muốn đi lại nhân dân đã phải dùng thuyền.

Hiện lũ đã làm 3 người chết tại xã Sơn Kim 2.

Còn tại huyện Hương Khê, lũ lên nhanh đã gây ngập nặng trên địa bàn 6 xã. Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương di dời những hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Quảng Bình: Lũ ngập nóc nhà

Lượng mưa đo được vào 10h sáng nay tại các trạm Đồng Tâm: 276mm, Mai Hoá: 320 mm; đỉnh lũ trên sông Gianh tại trạm Đồng Tâm lúc 10 giờ ngày 16/10 là 16,64m dưới mức báo động 3: 0,0,64 m, tại trạm Mai Hóa là: 7,18m, trên mức mức báo động 3: 0,68m.

Bắt đầu từ sáng ngày 16/10, BCH PCLB các xã, thị trấn đã triển khai di dời các hộ dân tại các điểm xung yếu, cụ thể: toàn huyện đã di dời được 1.487 hộ, tương đương với 4.701 khẩu đến nơi an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh VietNamNet ghi lại được trong sáng nay tại các xã Đức Hóa, Thanh Hóa, Châu Hóa, Thạch Hóa:

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

mưa to, nước lũ, ngập nóc nhà, Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mưa lũ chia cắt khiến giao thông trên một số tuyến đường ở Quảng Trị bị ngưng trệ.

Ông Hoàng Minh Đề, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa cho biết, theo thống kê sơ bộ, tại 19 xã thị trấn trong toàn huyện đã có 207 nhà bị lũ quét, 3.083 nhà bị ngập trong đó có 617 nhà bị ngập sâu trong nước. 20 trường học bị ngập nặng và học sinh toàn huyện phải nghỉ học.

Diện tích nuôi trồng thủy sản của bà con ven sông Gianh bị thiệt hại 28 hecta, Quốc lộ 15 bị ngập 2 đoạn (Cầu tràn Quảng Hóa, xã Lê Hóa và Ngầm tràn Khe Đènh, xã Kim Hóa), quốc lộ 12C bị ngập 1 đoạn tại cầu Yên Tố xã Đức Hóa làm cho giao thông bị ngưng trệ.

Mưa ngày càng lớn, nước vẫn tiếp tục dâng cao và hiện chưa có thiệt hại nào về người.

Theo Hải Sâm - Bùi Tiến

cucpth

Vietnamnet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên