MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyên Chủ tịch HĐQT trường Y dược Văn Hiến lĩnh án tù vì trốn thuế

23-10-2015 - 16:22 PM | Xã hội

Khi còn trên cương vị Chủ tịch HĐQT, ông Tâm đã bỏ ngoài sổ sách hơn 17 tỷ đồng doanh thu, trốn thuế hơn 1,7 tỷ đồng.

TAND TP. Thanh Hóa đã xét xử vụ án trốn thuế đối với bị cáo Nguyễn Đức Tâm (SN 1957), nguyên Chủ tịch HĐQT trường trung cấp Y dược Văn Hiến (TP. Thanh Hóa).

Trường Trung cấp Văn Hiến được thành lập năm 2009 (thuộc Cty CP Minh Tân), khi đó ông Nguyễn Đức Tâm làm Chủ tịch HĐQT.

Trong thời gian từ 2009-2013, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, ông Tâm đã thu học phí và các khoản thu khác của trường Văn Hiến là 56.000.721.000 đồng, tổng doanh thu đã được đưa vào sổ sách kê khai báo cáo thuế là 38.430.755.753 đồng, do đó phần doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai báo cáo thuế là 17.569.965.247 đồng.

Tiến hành điều tra, Cơ quan CSĐT (Công an TP.Thanh Hóa) đã xác định số tiền bỏ ngoài sổ sách là 17.354.275.386 đồng, là thu nhập chịu thuế, do đó số tiền trốn thuế của Trường Trung cấp Y dược Văn Hiến là 1.735.427.538 đồng.

Trước phiên tòa, bị Cáo Nguyễn Đức Tâm đã cúi đầu nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tâm 3 năm 6 tháng tù giam, truy thu 1,7 tỷ đồng và phạt 1,7 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 18/9/2015, ông Nguyễn Đức Tâm cũng đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo Nguyễn Hải

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên