MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 11-17/01

17-01-2015 - 14:06 PM | Xã hội

Bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XI, vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 10, bộ trưởng Thăng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ngành hàng không, tham gia đình công không được trả lương, là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XI

Theo chương trình làm việc, sau khi hoàn thành các nội dung của chương trình làm việc của ngày hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đồng chí Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 10.

Trước đó, trong 7 ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng trước khi đưa ra lấy ý kiến Đại hội các cấp và ý kiến nhân dân trong thời gian tới; Ban chấp hành Trung ương cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới (1986 – 2016 ).

Trong những ngày làm việc vừa qua, Ban chấp hành Trung ương đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Ban Bí thư; thảo luận cho ý kiến vào Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; bầu bổ sung 8 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI và xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo quy định. Trên cơ sở thảo luận, Ban chấp hành Trung ương đã biểu quyết giữ nguyên hình thức kỷ luật đảng như đề nghị của Bộ Chính trị.

Vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 10

Đường ống dẫn nước Sông Đà lại tiếp tục bị vỡ ngay trong những ngày đầu năm 2015. Đây là lần thứ 10 đường dẫn nước này xảy ra sự cố kể từ khi đưa vào sử dụng. Khoảng 70.000 hộ dân thuộc các quận Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Đống Đa của Thủ đô bị ảnh hưởng khi đường ống dẫnnước sạch Sông Đà bị vỡ.

Đêm 15/1 cùng ngày, sự cố đã được khắc phục và cấp nước trở lại. Hiện Tổng công ty nước sạch Vinaconex đã chuẩn bị sẵn nhiều loại đường ống có chiều dài khác nhau để sẵn sàng thay thế khi sự cố tiếp tục xảy ra.

Kiểm tra giá cước vận tải tại 8 địa phương

Trong tuần qua, dư luận cũng như báo chí đã lên tiếng khá mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi của khách hàng, trước tình trạng nhiều doanh nghiệp vận tải “làm ngơ” hoặc “lấy lệ” trong việc giảm giá cước vận tải.

Trước tình trạng này, Bộ GTVT giao Vụ Vận tải chủ trì hoạt động kiểm tra giá cước vận tải tại 8 địa phương gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đăk Lăk, TP.HCM và Cần Thơ.

Một tin hiệu vui với khách hàng, Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính cho biết, sau ngày 15/1 - thời điểm các doanh nghiệp phải thực hiện kê khai giá cước vận tải, số lượng các doanh nghiệp đăng ký giảm giá đợt này đã tăng lên.

Tháo gỡ vướng mắc đón khách du lịch nước ngoài vào VN

Thủ tướng Chính phủ  giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ: Quốc phòng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện việc cấp thị thực rời cho khách du lịch nhập cảnh Việt Nam bằng tàu biển để bảo đảm an ninh, ngoại giao, tránh ùn tắc, khó khăn tại các điểm đưa đón; bảo đảm đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Bộ trưởng Thăng kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ngành hàng không

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký quyết định kỷ luật các lãnh đạo và cán bộ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cục Hàng không.

Thông tin từ Bộ GTVT ngày 14-1 vừa qua cho biết, ông Nguyễn Văn Thăng - Phó Tổng giám đốc VATM bị kỷ luật khiển trách do liên quan đến sự cố mất điện tại Trung tâm Kiểm soát đường dài (ACC) Hồ Chí Minh ngày 20-11-2014.

Ông Đỗ Quang Việt - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách do liên quan đến sự cố trong công tác hiệp đồng điều hành bay hành không dân dụng - quân sự ngày 29-10-2014 và sự cố mất điện tại ACC Hồ Chí Minh ngày 20-11-2014.

Đồng thời Bộ GTVT có văn bản phê bình nghiêm khắc đối với tập thể Hội đồng thành viên VATM, Ban giám đốc VATM; phê bình nghiêm khắc cá nhân ông Hoàng Thành - Chủ tịch HĐTV VATM, ông Đinh Việt Thắng - Tổng giám đốc VATM; phê bình nghiêm khắc ông Lại Xuân Thanh - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam do liên quan đến hai sự cố trên.

Tham gia đình công không được trả lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. Trong đó, Chính phủ quy định việc xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục.

Theo Nghị định này, người lao động tham gia cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục không được trả lương và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật trong thời gian tham gia đình công.

Người lao động không tham gia đình công nhưng phải ngừng việc vì lý do đình công thì được trả lương ngừng việc theo quy định tại Khoản 2 Điều 98 của Bộ luật lao động và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về lao động: Cụ thể, những người lao động phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND 3 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Lào Cai, Gia Lai,  nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thanh Tịnh, Tỉnh ủy viên.

Đồng thời phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với: Ông Đinh Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

Tại quyết định khác, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Hồ Phước Thành, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai.

>>>Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 4/1 - 10/1

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên