MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 12/7-18/7

19-07-2015 - 08:03 AM | Xã hội

Kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Công bố 11 Luật, 1 Nghị quyết và 1 Pháp lệnh,Từ năm tới, Thủ tướng được trao thêm quyền... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 12/7/1995-12/7/2015, tròn 20 năm Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường hóa quan hệ, mở ra một trang mới trong lịch sử hai nước. Dù vẫn còn những nghi ngại, e dè trong những năm đầu bình thường hóa quan hệ, nhưng với nỗ lực của cả hai bên, Việt Nam và Hoa Kỳ đã xích lại gần nhau. Hai nước giờ đây đã trở thành Đối tác toàn diện của nhau trên tất cả các lĩnh vực kể cả quân sự, quốc phòng và Việt Nam cũng là 1 trong 10 nước xuất khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ với kim ngạch trên 30 tỷ USD.

Đặc biệt, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa kết thúc tối 11/7, đã khẳng định thành quả của việc xây dựng lòng tin giữa hai đất nước bất chấp những khác biệt về hệ thống chính trị, hay quan niệm về tôn giáo, nhân quyền. Gặp lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày bình thường hóa quan hệ, nguyên Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho biết, 2 thập kỷ trước đây ông muốn làm điều đó vì cả Hoa Kỳ và Việt Nam.

20 năm không phải là quãng thời gian dài, nhưng đã đủ để cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ có thêm cơ sở để tiếp tục xây dựng lòng tin chính trị, tiếp tục hướng tới những mối quan hệ bền chặt hơn trong tương lai. Một mối quan hệ tất yếu mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh trong chuyến thăm này là gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai.

Công bố 11 Luật, 1 Nghị quyết và 1 Pháp lệnh

Sáng 17/7, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo về Lệnh của Chủ tịch nước công bố 11 Luật, 1 Nghị quyết và 1 Pháp lệnh. Các Luật bao gồm: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Thú ý, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Nghị quyết về thực hiện chính sách hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động và Pháp lệnh cảnh sát môi trường.

Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, quy định người lao động sẽ được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống. Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu sẽ được nhận bảo hiểm xã hội một lần. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 1076/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Nội dung lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bao gồm toàn bộ dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), trọng tâm là những vấn đề như: Vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội; quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp; quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn...

Thời gian lấy ý kiến nhân dân bắt đầu từ ngày 15/7/2015 và kết thúc vào ngày 14/9/2015.

Từ năm tới, Thủ tướng được trao thêm quyền

Được Văn phòng Chủ tịch nước công bố ngày 17/7, Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của năm 2016

Thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ tướng là một trong những nội dung được tranh luận nhiều chiều trước khi luật này được thông qua tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội.

Thông tin từ cuộc họp báo cho biết, luật mới có 4 điều, bổ sung 2 điều so với luật hiện hành về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng.

Cụ thể, Thủ tướng được bổ sung quyền giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp khuyết chức danh nào đó trong thời gian Quốc hội không họp.

Người đứng đầu Chính phủ còn có thêm quyền giao quyền chủ tịch UBND cấp tỉnh theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong trường hợp có tỉnh khuyết chức danh này trong thời gian giữa hai kỳ họp hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Hồng Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên