MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ (20/7-25/7)

26-07-2015 - 09:12 AM | Xã hội

Chính phủ đồng ý bán vốn Nhà nước tại hai tổng công ty, phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban quốc gia APEC 2017,Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Thái Lan...là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Thái Lan

Ngày 23/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Chuyến thăm Thái Lan của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan trên các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt là chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước tại các cơ chế hợp tác khu vực và tiểu vùng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã hội đàm, đồng chủ trì cuộc họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan. Đây là lần thứ lần thứ ba hai nước tổ chức họp Nội các chung nhằm trao đổi sâu rộng các định hướng lớn cùng các biện pháp cụ thể nhằm hiện thức hóa sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký kết 5 văn kiện, trong đó có Tuyên bố chung họp Nội các chung Việt Nam - Thái Lan lần thứ ba.

Phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban quốc gia APEC 2017

Ngày 21/7 vừa qua tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự lễ ra mắt Ủy ban Quốc gia APEC 2017. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quốc gia cần chuẩn bị chu đáo để năm APEC 2017 phải mang dấu ấn thành công của Việt Nam cả về công tác tổ chức và nội dung. Đây không chỉ là dịp để Việt Nam đóng góp vào hoạt động của APEC mà còn là dịp để Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế và hình ảnh của mình

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Ủy ban Quốc gia khẩn trương thành lập đưa 5 Tiểu ban và Ban Thư ký đi vào hoạt động để kịp thời chỉ đạo, triển khai các công tác cụ thể; đồng thời sớm hình thành Chương trình truyền thông gắn với các hoạt động của năm APEC 2017 để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và phát triển kinh tế của đất nước cũng như con người và văn hóa Việt Nam.

Ngay sau Lễ ra mắt, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban quốc gia nhằm xác định các trọng tâm lớn, kế hoạch công tác của Ủy ban trong năm 2015 và lộ trình công tác chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2017.

Chính phủ đồng ý bán vốn Nhà nước tại hai tổng công ty

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý với đề nghị của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán vốn Nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Đường sông miền Nam và Tổng công ty Cơ điện Xây dựng.

Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải, trong khi Tổng công ty Cơ điện Xây dựng - Công ty Cổ phần là doanh nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hai đơn vị này đã được cổ phần hóa theo quyết định trước đó của Thủ tướng.

Hiện nay vốn Nhà nước tại hai tổng công ty này tương ứng là 66,58% vốn điều lệ và 29% vốn điều lệ. Hai tổng công ty đều đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước về SCIC.

Thủ tướng yêu cầu trả hết văn bản nợ đọng trước 15/9

“Thủ tướng sẽ không xem xét, cho phép lùi tiến độ trình ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh theo đề nghị của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ”.

Đó là chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, tính đến ngày 15/7/2015, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 13 bộ, cơ quan ngang bộ còn để chậm ban hành 105 văn bản, bao gồm 38 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 52 thông tư và 13 thông tư liên tịch, quy định chi tiết đối với 27 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực, chiếm 67% số lượng văn bản phải ban hành.

Riêng đối với 10 luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, đến nay mới chỉ ban hành được 10 văn bản, gồm 3 nghị định, 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 5 thông tư, trong tổng số 59 văn bản phải ban hành.

Chính sách mới đối với lao động dôi dư

Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu đã được Chính phủ ban hành, thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với doanh nghiệp thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, đồng thời, bổ sung một số chính sách đối với lao động dôi dư.

Hồng Vân

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên