MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Những sự kiện trong nước nổi bật tuần từ 30/8-5/9

06-09-2015 - 08:21 AM | Xã hội

30.000 người Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9, tăng lương tối thiểu vùng 2016 chốt mức 12,4%, sân bay Pleiku hoàn thành nâng công suất lên 1 triệu khách/năm... là những thông tin đáng chú ý trong tuần qua

30.000 người Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9 vừa qua, Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 30.000 người, trong đó bao gồm lực lượng vũ trang nhân dân (quân đội, công an, du kích, dân quân, tự vệ), lực lượng quần chúng đại diện các thành phần, như: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam.

Đoàn diễu binh, diễu hành đi từ Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi chia theo hai hướng qua các tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai và Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Hàng Khay - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn - Trần Khánh Dư.

Giá xăng giảm gần 1.200 đồng/lít từ ngày 3/9

Thông tin điều hành giá xăng dầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, kể từ 15h ngày 3/9, giá xăng RON 92 và xăng E5 chính thức giảm giá 1.198 đồng/lít. Cũng theo quyết định của liên Bộ, giá dầu Diesel 0,05S giảm tiếp 111 đồng/lít, dầu hỏa giảm 123 đồng/lít và dầu mazut giảm 785 đồng/kg.

Đây là lần điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ 15 trong năm; trong đó, giá xăng đã có 4 lần tăng mạnh và 8 lần giảm giá.

Tăng lương tối thiểu vùng 2016 chốt mức 12,4%

Do hai cuộc họp trước đó đều chưa đạt kết quả trong việc thống nhất được phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 nên sáng 3/9, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã có phiên họp thứ ba.

Sau phiên họp diễn ra khá quyết liệt giữa các bên, cuối cùng các bên đều đưa ra mức tăng lương để Hội đồng lựa chọn và chốt lại mức tăng trước khi trình Chính phủ. Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã quyết định mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 là 12,4%, tương đương từ năm 2016, lương tối thiểu của người lao động theo vùng sẽ từ 2,4 - 3,7 triệu đồng/tháng.

Hội đồng Tiền lương Quốc gia sẽ trình Chính phủ mức tăng trên để Chính phủ xem xét và quyết định.

Công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014

Sáng 4/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2014 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành trong cả nước.

Theo công bố của Bộ Nội vụ, giá trị trung bình điểm số chỉ số cải cách hành chính của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2014 là 76,99%, thấp hơn so với năm 2013. Bộ Giao thông Vận tải xếp vị trí thứ nhất, cuối cùng là Bộ khoa học và Công nghệ.

Kết quả chỉ số cải cách hành chính trong 3 năm 2012, 2013, 2014 và giá trị tăng, giảm điểm số giữa các năm cho thấy: 10/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 tăng hơn so với năm 2013; 12/19 Bộ, cơ quan ngang Bộ có kết quả chỉ số cải cách hành chính tăng và giảm không đều qua các năm

56/63 tỉnh có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2014 tăng hơn so với kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2013.

Sân bay Pleiku hoàn thành nâng công suất lên 1 triệu khách/năm

Sáng 5/9, Bộ GTVT tổ chức đưa Dự án "Kéo dài, nâng cấp đường hạ cất cánh, đường lăn sân đậu máy bay và nhà ga hành khách cảng hàng không Pleiku" vào khai thác.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã đến dự lễ khánh thành. Với tổng mức đầu tư 945 tỷ đồng, dự án "Kéo dài, nâng cấp đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đậu máy bay và cải tạo mở rộng Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Pleiku" hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng.

Cùng với các dự án nâng cấp, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo, mở rộng nhà ga hàng không và mua sắm trang thiết bị phục vụ mặt đất, đảm bảo phục vụ cùng lúc 2 máy bay A321, công suất nhà ga đến 1 triệu hành khách/năm.

Triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự

Để triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Kế hoạch nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương trong triển khai thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự bảo đảm thống nhất, hiệu quả; tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự đến cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân và nhân dân; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong tổ chức thực hiện và quản lý nhà nước về nghĩa vụ quân sự.

BHYT đối với Quân nhân, Công an và người làm công tác cơ yếu

Nghị định 70/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đã được Chính phủ ban hành. Theo đó, từ ngày 15/10/2015, thực hiện bảo hiểm y tế đối với 100% người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại tổ chức cơ yếu thuộc các Bộ, ngành, địa phương.

Hồng Vân (Tổng hợp)

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên