MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Hoàng Anh tái đắc cử Bí thư Cao Bằng

16-10-2015 - 11:57 AM | Xã hội

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, Hội nghị bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII đúng quy định Điều lệ Đảng và nội quy, quy chế Đại hội.

Theo đó, 15 người được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVIII với số phiếu tập trung cao.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Các chức danh: Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND tỉnh; Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh; Triệu Đình Lê, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII.

Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII gồm 11 đồng chí; đồng chí Tô Vũ Lập, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII.

Kết quả, Đại hội bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tiếp đó, Đại hội tiếp tục nghe trình bày báo cáo tham luận của các đại biểu.

Chiều nay, 16/10, Đại hội sẽ bế mạc.

Trước đó, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và tập trung cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII đã bầu 55 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

Tiếp tục chương trình làm việc ngày 15/10, trong phiên làm việc buổi chiều, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 bước vào phần tham luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng và tiến hành các nội dung bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

Trong phần tham luận tại hội trường, các ý kiến đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng và nhất trí cao với những thành tựu to lớn và khá toàn diện của tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đóng góp những ý kiến quan trọng về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, quá trình bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc của Đảng và quy chế của Đại hội.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và tập trung cao, Đại hội đã bầu 55 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, bảo đảm đủ số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu.

Sáng 16/10, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường.

Theo Tuấn Minh

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên