MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Hữu Vạn thôi giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước

02-04-2016 - 20:36 PM | Xã hội

Quốc hội đã chính thức biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Chiều 2/4 Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Với 413 ĐBQH tham gia biểu quyết, có 409 phiếu tán thành, chiếm 82,79% trên tổng số ĐBQH, Quốc hội đã nhất trí biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Kết quả biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về miễn nhiệm chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước

Kết quả kiểm phiếu trước đó do ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố cũng cho biết, có 436 ĐBQH đồng ý với việc miễn nhiệm, tương đương 88,26% tổng số ĐBQH; 34 ĐBQH không đồng ý, tương đương 6,88% tổng số ĐBQH.

Ông Nguyễn Hữu Vạn được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước từ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII.

Theo đánh giá của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại tờ trình trước Quốc hội về việc miễn nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Vạn, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Vạn đã có nhiều cố gắng cùng tập thể Tổng Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh năm 1956 tại Thuỵ Sơn, Thái Thuỵ, Thái Bình. Ông là tiến sỹ kinh tế và đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.

Trước khi được bổ nhiệm chức Tổng kiểm toán Nhà nước, ông Vạn đang là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Trước đó, ông từng là Giám đốc Sở Tài chính Lào Cai, Bí thư Huyện ủy Sapa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ngày 24/5/2013 ông được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Theo Nguyễn Hoài

Infonet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên