MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Nguyễn Thành Phong được giới thiệu bầu vào chức chủ tịch TP.HCM

08-12-2015 - 14:48 PM | Xã hội

Sáng thứ 6 tới (11/12) HĐND thành phố sẽ có cuộc họp “đặc biệt” nằm ngoài kế hoạch nhằm bàn công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2011-2016. Tuy nhiên, ngay bên lề cuộc họp hôm nay, thông tin về vị tân chủ tịch UBND nhiệm kỳ tới đã được phần nào được tiết lộ.

Tóm tắt

Theo thông tin, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM sẽ được giới thiệu bầu vào chức vụ Chủ tịch UBND Tp.HCM nhiệm kỳ 2011-2016

Tp.HCM đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%, tỉ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên...


Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%

Theo báo cáo của UBND Tp.HCM, năm 2015 thành phố đạt mức tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 3 năm qua, năng lực cạnh tranh được cải thiện, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chuyển biến tích cực.

Theo đó, tổng sản phầm nội địa (GRDP) trên địa bàn cả năm 2015 ước đạt 961.960 tỉ đồng, tăng 9,8% so với năm 2014 và là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây. Cụ thể, GRDP năm 2012 tăng 9,2%, năm 2013 tăng 9,3%, năm 2014 tăng 9,6%. Còn theo cách tính mới, GRDP của thành phố ước tăng 7,72% trong năm 2015.

Về kinh tế, năm 2016, Tp.HCM đặt ra yêu cầu tốc độ tăng trưởng không những cao hơn năm 2015 mà còn đòi hỏi có chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đòi hỏi có những giải pháp hữu hiệu để nâng cao các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP), cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho mọi doanh nghiệp…

Mục tiêu trong năm 2016, Tp.HCM đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%, tỉ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 35% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 30% GRDP; tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 75%; tạo việc làm mới cho 125.000 người lao động, tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4,5%;  giảm 1% tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn chương trình “giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020”.

Ngoài ra, Tp.HCM cũng đặt mục tiêu tỉ lệ hộ dân được cấp nước sạch đạt 100%; tổng diện tích nhà ở xây dựng mới năm 2016 đạt 8 triệu m2, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17,85 m2; tỉ lệ xử lý nước thải công nghiệp và chất thải y tế đạt 100%; nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về xếp hạng chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) …

"Lộ diện" ứng cử chức tân Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2020

Tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND Tp.HCM lần thứ 20 khóa VII sáng nay (8/12), bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định chương trình nghị sự của kỳ họp sẽ bầu chủ tịch, 2 phó chủ tịch và 5 uỷ viên UBND thành phố.

Theo đó, vào sáng thứ 6 tới (11/12) HĐND thành phố sẽ có cuộc họp “đặc biệt” nằm ngoài kế hoạch nhằm bàn công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2011 - 2016. Tuy nhiên, ngay bên lề cuộc họp, thông tin về vị tân chủ tịch UBND nhiệm kỳ tới đã được phần nào được tiết lộ. Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong có khả năng sẽ được giới thiệu để HĐND thành phố bầu, thay ông Lê Hoàng Quân đã làm Chủ tịch UBND Tp.HCM suốt 2 nhiệm kỳ từ 2006 đến nay.

Còn nhớ, tại đại hội đại biểu Đảng bộ Tp.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra vào giữa tháng 10/2015, ông Nguyễn Thành Phong được bầu tái cử Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Theo nguyên tắc, chủ tịch đương nhiệm sẽ giới thiệu nhân sự đủ điều kiện theo quy định của Đảng cho HĐND thành phố bầu. Thủ tướng sẽ phê chuẩn nhân sự mới từ việc bầu cử này.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Tp.HCM, phát biểu tại phiên khai mạc: “Đây là một công việc vô cùng hệ trọng. Do vậy, các đại biểu phải hết sức công tâm, dân chủ để chọn được người thật xứng đáng, có tư duy đổi mới để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao cho nhiệm kỳ tới”.

Được biết, ông Nguyễn Thành Phong sinh ngày 18/7/1962, tại xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ông Phong đã từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên Tp.HCM, Phó Bí thư rồi Bí thư Thành Đoàn T.HCM. Năm 2002, ông Phong được bầu giữ chức vụ Bí thư rồi Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS HCM.

Vào năm 2007, ông được điều động quay trở lại Tp.HCM, giữ chức vụ Bí thư Quận 2. Đến năm 2009, theo sự phân công của trung ương, ông Phong quay về tỉnh Bến Tre, giữ nhiệm vụ Phó Bí thư rồi sau đó là Bí thư Tỉnh Bến Tre vào năm 2010.

Đến năm 2013, ông Phong được bầu kiêm thêm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre. Vào tháng 3/2015, ông Phong được điều động quay trở lại Tp.HCM, tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ Tp.HCM, giử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Tp.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015.

 

Đăng Khải

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên