MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Vẫn còn một bộ phận cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

22-07-2014 - 08:14 AM | Xã hội

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngoài việc gây bức xúc trong xã hội, tình trạng hàng lậu tràn lan còn gây thất thu ngân sách, phá hoại sản xuất trong nước

Chiều 21-7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) và các thành viên Ban Chỉ đạo đã có buổi làm việc với Tổng cục Hải quan nhằm đánh giá kết quả công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, 6 tháng vừa qua, Hải quan cả nước đã phát hiện, bắt giữ gần 9 ngàn vụ vi phạm liên quan đến các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 169 tỷ đồng; khởi tố 33 vụ án hình sự. Các lĩnh vực, ngành hàng vi phạm nhiều là xăng dầu, thực phẩm đông lạnh, động vật hoang dã, rượu, thuốc lá, rác thải công nghiệp...

Nổi bật là các chuyên đề đấu tranh như: Lợi dụng chính sách hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu để chiếm đoạt 70 tỷ đồng tại Công ty thực phẩm Sài Gòn; đấu tranh, triệt phá hành vi lợi dụng chính sách miễn thuế đối với xe ô-tô diện Việt kiều hồi hương tại Khánh Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang...

Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành tích đạt được, vẫn còn một bộ phận cán bộ Hải quan có nhận thức yếu kém, thậm chí vi phạm pháp luật, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là ở một số ngành hàng có lợi nhuận lớn.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền chưa đạt yêu cầu; chính sách, thể chế vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo và các sơ hở, để các đối tượng buôn lậu lợi dụng, trốn thuế. Đáng chú ý, tình trạng liên kết, tiếp tay với các đầu nậu trong buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp diễn, gây hậu quả thất thu cho ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng khẳng định.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn từng bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động, tích cực triển khai và đôn đốc thực hiện việc kiện toàn, nâng cao năng lực phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Thủ tướng chỉ rõ, cần nhận thức rõ địa bàn, đối tượng và ngành hàng trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Lo lắng trước tình trạng hàng lậu, hàng giả bày bán tràn lan, Phó Thủ tướng đề nghị, để công tác này có hiệu quả cao, cần đặc biệt chú ý cải cách, rà soát về mặt thể chế, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng Hải quan cần phát huy vai trò mũi nhọn trong phòng chống buôn lậu; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để làm ổn định tình hình an ninh kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện cơ chế quản lý rủi ro, phân luồng hàng hóa. Tổng cục Hải quan cũng cần chủ động nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách khắc phục bất cập để nâng cao hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Quang Vũ

cucpth

Công an TP Đà Nẵng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên