MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quảng Ninh: Khẩn trương cứu hộ công nhân vụ sập hầm lò

21-05-2015 - 14:14 PM | Xã hội

Vụ sập hầm lò tại Uông Bí, Quảng Ninh xảy ra vào tối 20/5. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Huy Hậu cho biết hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai hết sức khẩn trương.

Dự kiến nhanh nhất là sau 2 giờ chiều nay (khoảng 14-15h, ngày 21/5) lực lượng cứu hộ mới có thể đào đến vị trí công nhân bị mắt kẹt.

Thông tin về vụ việc, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào lúc 20h20 ngày 20/5, tại khu vực Đông Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân của Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều (thuộc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) bị mắc kẹt trong đường lò.

Thời điểm ca 2 ngày 20/5, Phân xưởng khai thác 1 (Xí nghiệp Khai thác và Kinh doanh than Đông Triều thuộc Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh) giao nhiệm vụ cho 4 công nhân thực hiện đào chống lò phân tầng số 11.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ. Ảnh Quangninh.gov.vn

Đến 20h20 cùng ngày, trong quá trình làm việc bất ngờ xảy ra sự cố tụt đổ khoảng 5m sát mương làm 2 công nhân là Dương Văn Thiện, SN 1980, quê quán: Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang và Bùi Văn Hải, SN 1988, quê quán: Phương Đông, TP Uông Bí bị vùi lấp, mắc kẹt bên trong.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, ngay đêm 20/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Chủ tịch UBND Thành phố Uông Bí, Giám đốc Sở LĐTBXH và các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm 2 công nhân bị mắc kẹt trong đường lò, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản và Công ty CP xi măng và Xây dựng Quảng Ninh khẩn trương triển khai các biện pháp cứu nạn, tìm mọi giải pháp nhanh nhất tiếp cận vị trí 2 công nhân đang bị mắc kẹt.

Khu vực đường lò nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh Báo Quảng Ninh
Phó Chủ tịch Đặng Huy Hậu yêu cầu bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, tiếp cận nhanh nhất, giải cứu được 2 công nhân đang bị mắc kẹt. Ảnh Báo Quảng  Ninh

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên