MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sai phạm tại 2 đơn vị của Thanh tra Chính phủ

26-07-2014 - 11:34 AM | Xã hội

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có kết luận, chỉ đạo xử lý các khuyết điểm, vi phạm tại Trung tâm thông tin và Trường cán bộ thanh tra của TTCP.

Tại Trung tâm thông tin, đoàn thanh tra của TTCP làm rõ một số nội dung tố cáo có cơ sở đối với ông Cung Phi Hùng - giám đốc trung tâm. Điển hình là việc Trung tâm thông tin cử ông Cung Văn Minh (cháu ruột ông Hùng) và một chuyên viên kỹ thuật về văn phòng UBND tỉnh Hải Dương cài đặt, đào tạo và hướng dẫn sử dụng phần mềm tiếp dân và xử lý văn thư cho văn phòng UBND tỉnh Hải Dương nhưng không phù hợp thực tế địa phương. 

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương nhiều lần đề nghị chỉnh sửa vẫn không được Trung tâm thông tin thực hiện, đơn vị này phải thuê làm lại với số tiền hơn 121 triệu đồng.

Đối với nội dung tố cáo quyết toán khống 150 triệu đồng tiền gói dịch vụ hướng dẫn và đào tạo sử dụng giữa TTCP và Công ty cổ phần công nghệ Tinh Vân, TTCP kết luận ông Cung Phi Hùng phải nghiêm túc kiểm điểm khi để xảy ra tình hình nội bộ không ổn định; công tác lãnh đạo điều hành hiệu quả không cao, chậm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; không tiết kiệm ngân sách nhà nước...

Theo TTCP, tin tặc nước ngoài đã tấn công khai thác các lỗ hổng bảo mật, tấn công SE khống chế Cổng thông tin TTCP, nhiều tài liệu nội bộ bị chiếm đoạt (khoảng 5,5 GB), nhiều thông tin nhạy cảm bị lộ lọt. Đây là một trong những khuyết điểm của ông Cung Phi Hùng, ông này không báo cáo với lãnh đạo TTCP mà gần một năm sau, tháng 3-2013, khi Phó tổng TTCP Lê Tiến Hào chỉ đạo thì ông Hùng mới đề xuất một số biện pháp khắc phục.

Tại Trường cán bộ thanh tra, TTCP làm rõ trong hai năm 2009-2010, nhà trường ký hợp đồng tuyển dụng 32 người, tính đến hết năm 2010 vượt 11 chỉ tiêu so với biên chế được giao. Như vậy là thực hiện sai các quy định của Nhà nước và của TTCP trong công tác tuyển dụng như tuyển dụng và ký hợp đồng lao động. Nhà trường còn thực hiện sai quy định trong việc bổ nhiệm ông Nhữ Văn Như và bà Tăng Thị Thiệm không đủ điều kiện và tiêu chuẩn.

TTCP cũng nêu rõ nhà trường thực hiện không đúng hàng loạt quy định của Nhà nước về quản lý sử dụng tài sản, minh bạch tài chính, chi tiêu nội bộ... Đáng chú ý, trong việc thanh lý tài sản thu về số tiền thấp hơn số tiền phải chi để phục vụ việc bán thanh lý.

Phó tổng TTCP Trần Đức Lượng cho biết tổng TTCP đã có quyết định cho thôi giữ chức đối với lãnh đạo hai đơn vị này, đồng thời lập các tổ kiểm tra giải quyết đơn thư, kiến nghị. Ông Lượng cho biết có những khuyết điểm, sai phạm có thể kỷ luật được nhưng xét về thời hiệu lại không còn, trong khi đó những nội dung còn thời hiệu thì lại không đến mức bị kỷ luật.

>>>Phát hiện gần 10.000 tỷ đồng sai phạm trong 6 tháng đầu năm

Theo Minh Quang

cucpth

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên