MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tái nghiên cứu “đường bay vàng” Hà Nội - TP HCM, tìm giải pháp rút ngắn thời gian bay

07-08-2014 - 17:09 PM | Xã hội

Đề án “đường bay vàng” vốn được đưa ra từ năm 2009 lại một lần nữa được đưa ra phân tích nhưng việc thực hiện không dễ.

Bởi các nghiên cứu cho thấy đường bay này sẽ gặp nhiều khó khăn khi đi qua không phận hai nước Lào và Campuchia.

Một đường bay chặng Hà Nội - TP HCM ngắn hơn hiện tại luôn được Bộ GTVT trăn trở. Bởi đường bay dài hơn đồng nghĩa chi phí sẽ tốn kém hơn rất nhiều, đặc biệt với hàng không, loại hình vận tải có chi phí cao nhất so với các loại hình khác.

Dự án “đường bay vàng” đã được cựu phi công Mai Trọng Tuấn đề xuất từ năm 2009. Theo tính toán của ông Trần Đình Bá, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, nếu thực hiện đường bay này sẽ tiết kiệm được tới 416 km (tương đương với 26 phút bay) với máy bay Boeing 777 và như vậy sẽ giảm được khoảng 25% chi phí sản xuất.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, mặc dù đường bay thẳng Hà Nội – TP HCM đã được nghiên cứu từ nhiều năm nay nhưng chưa khả thi vì đường bay này buộc phải đi qua không phận của hai nước Lào và Campuchia. Đặc biệt, có những thời điểm việc ra và vào không phận của các nước Lào, Campuchia chỉ trong vòng từ 1-2 phút sẽ khiến việc điều hành không lưu rất phức tạp.


Theo Linh Khánh - Thùy Nhung

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên