MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Trung Quốc

15-04-2014 - 07:31 AM | Xã hội

Chiều 14/4, Bộ Công Thương phối hợp cùng Chính quyền Nhân dân tỉnh Quảng Đông tổ chức Hội thảo Hợp tác kinh tế thương mại giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, trong những năm qua, hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế thương mại tiếp tục chiếm vai trò quan trọng và nổi bật trong tổng thể quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. Trong 10 năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước luôn đạt tốc độ tăng trưởng bình quân gần 30%/năm.

Phó Thủ tướng khẳng định, hội thảo lần này là cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc nói chung, các tỉnh thành, địa phương tại Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc nói riêng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra, thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương đạt 60 tỷ USD vào năm 2015 và giảm nhập siêu của Việt Nam từ Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đã kiến nghị một số biện pháp nhằm làm sâu sắc hợp tác kinh tế thương mại giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cụ thể như: mở rộng đầu tư và thương mại song phương, đẩy nhanh xây dựng các khu hợp tác kinh tế và cơ sở hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển hợp tác nông nghiệp và ngư nghiệp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, đồng thời xây dựng cơ chế giao lưu hợp tác hiệu quả.

Cũng tại hội thảo, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến Lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác, hợp đồng thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực nông sản, điện tử viễn thông, đào tạo... với tổng trị giá trên 200 triệu USD.    

    Theo Hà Phương

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên