MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thăm công trường Metro TP.HCM: Hoàn thiện giai đoạn 1 ga ngầm Nhà hát Thành phố

19-12-2014 - 13:24 PM | Xã hội

Công trình nhà ga ngầm phía trước Nhà hát TP.HCM có chiều dài 190m, rộng 26m, theo kế hoạch sẽ hoàn thành xây dựng trong năm 2017.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự báo khi đi vào hoạt động sẽ thu hút 526 ngàn lượt khách một ngày, giúp cắt giảm từ 50-70% số xe buýt chạy trên tuyến Xa lộ Hà Nội, từ đó giảm ùn tắc giao thông hiệu quả cửa ngõ Đông bắc của TP.HCM.

Được biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên gồm có 14 nhà ga trong đó có 3 nhà ga ngầm gồm Nhà ga Nhà hát Thành phố, Bến Thành và Ba Son.

Với việc bố trí công nhân làm 3 ca liên tục 24/24 giờ, hệ thống tường vây và trụ móng của Nhà ga Nhà hát Thành phố ở độ sâu 44 mét trong lòng đất đã hoàn thiện giai đoạn 1 tại khu vực giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ và hiện bước vào giai đoạn thi công thứ hai.

Dự kiến đến 15/2/2015, công trình sẽ hoàn thành sàn bê tông đầu tiên để bàn giao mặt bằng phía trên cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, TP.HCM.

Hiện tại Ban quản lý đường sắt đô thi Thành phố, đơn vị chủ đầu tư dự án Bến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang phối hợp cùng hai nhà thầu để thi công sàn vây và tường thép đảm bảo tiến độ đề ra cho các hạng mục của giai đoạn 2 khu vực Công trường Lam Sơn.

Dưới đây là một số hình ảnh công trường đang thi công do phóng viên chúng tôi ghi nhận sáng 19/12:

Đã hoàn thiện giai đoạn 1 tại khu vực giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ - Ảnh: Huyền Trâm.
Phía sau UBND Thành phố - Ảnh: Huyền Trâm
Ngay phía trước Nhà hát Thành phố - Ảnh: Huyền Trâm
Phía trước Thương xá Tax - Ảnh: Huyền Trâm
Phía đường Nguyễn Huệ - Ảnh: Huyền Trâm.

Theo Huyền Trâm

cucpth

Diễn đàn đầu tư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên