MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham luận của chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong "đầy quyết tâm"

22-01-2016 - 13:43 PM | Xã hội

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá tham luận của ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM là "đầy quyết tâm".

Đại biểu Nguyễn Thành Phong, Ủy viên trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM có bài tham luận quan trọng về cơ chế động lực phát triển kinh tế của TP.HCM và cả nước tại phiên thảo luận sáng 22-1 tại Đại hội Đảng XII.

Bài tham luận này, như đánh giá của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng là “đầy quyết tâm!”.

Ông Nguyễn Thành Phong nói TP.HCM được nghị quyết 16 của Bộ Chính trị xác định là đô thị đặc biệt, trung tấm lớn về kinh tế, khoa học công nghệ, có sức lan tỏa lớn ở vùng kinh tế phía Nam.

5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền nhân dân TP đã ngày càng khẳng định vai trò vị trí kinh tế TP trong nền kinh tế cả nước. Thực tiễn của TP đã góp phần đưa trung ương hoàn thiện kinh tế thị trường xã hội chủ nhĩa.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng hiện nay chưa có cơ chế liên kết để phát huy thế mạnh cùng với vùng trọng điểm kinh tế phía nam.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các chính sách phải chú ý đến động lực của từng vùng miền, tạo không gian phát triển cho các địa phương.

“Quy hoạch minh bạch cơ chế ủy quyền, phân cấp, phân quyền cho địa phương. Đồng thời hoạch định chính sách, ban hành quy định, kiểm tra, giám sát, chế tài...” - ông Nguyễn Thành Phong đề nghị.

Trước đại hội, ông Nguyễn Thành Phong thẳng thắn chỉ ra cơ chế phát triển đô thị và liên kết vùng hiện nay không theo kịp thực tiễn.

“Điều đó thể hiện qua việc phát triển liên kết vùng còn hạn chế và phân tán, xử lý theo kiểu riêng lẻ từng địa phương. Các tỉnh thành thúc ép tăng trưởng và thu hút đầu tư chủ yếu xuất phát từ phía cung. Không có sự lan tỏa” - ông Nguyễn Thành Phong nói.

Ông Phong đề nghị phải phân quyền, phân cấp ủy quyền mạnh mẽ điều này. Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh “Nhà nước không làm thay thị trường” mà phải tạo môi trường thông thoáng để thị trường phát triển lành mạnh, cạnh tranh".

Và điều cốt yếu theo ông Nguyễn Thành Phong, nhân dân phải được tham gia trong quá trình hoạch định, xây dựng chính sách. Đồng thời phải tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trong quản lý, điều hành...

Kết thúc tham luận, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định sự phát triển của TP.HCM sẽ luôn bám sát mục tiêu là vì nhân dân của nước, cùng nhân dân cả nước, với một trách nhiệm cao nhất.

Theo Viễn Sự ghi

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên