MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm 200.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

07-09-2014 - 17:02 PM | Xã hội

Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đến cuối quý II-2014, cả nước có 8,8 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bằng 78,5% số người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 200.000 người.

Cụ thể, số người đăng ký thất nghiệp là 164,8 nghìn người, tăng 78,1 nghìn người. Hàng tháng có 144,6 nghìn người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng (tăng 69,3 nghìn người so với quý I), 7,3 nghìn người đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần, 135,5 nghìn người được tư vấn giới thiệu việc làm và 40.000 người được giới thiệu việc làm (tăng 155,6% so với quý I).

Theo báo cáo của các Trung tâm dịch vụ việc làm ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, đến cuối quý II, đã tổ chức được 300 phiên giao dịch việc làm, tăng 30,4% so với quý II-2013. Trong đó, đã có hơn 460.000 lượt lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm (tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước).

Đặc biệt, tính đến quý II, đã có 411,9 nghìn người được giải quyết việc làm, 380.000 lao động được hỗ trợ tạo việc làm trong nước và 28,2 nghìn người được tạo việc làm thông qua Dự án vay vốn tạo việc làm từ nguồn Quỹ quốc gia về việc làm.

Theo dự báo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, trong năm 2015, nhờ sự ra đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ giúp tăng trưởng việc làm của Việt Nam tăng thêm 10,5%, cùng với đó năng suất lao động của Việt Nam sẽ tăng gấp đôi vào năm 2015 so với năm 2010.

>>>Lĩnh lương “khủng” cũng đòi bảo hiểm thất nghiệp!

Theo Xuân Thảo

cucpth

Báo Hải Quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên