MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu kinh phí, giải pháp cho các công trình thủy lợi xuống cấp mang tính tạm thời

28-07-2014 - 14:58 PM | Xã hội

Các công trình thủy lợi của tỉnh Sơn La hiện đang xuống cấp và là mối nguy hiểm của người dân khi mùa bão lũ đang về.

Tuy nhiên, với khả năng tài chính hiện nay, các giải pháp chỉ mang tính tạm thời, chưa có một kế hoạch về lâu về dài. Một thân đập lớn ngăn hơn 4 triệu m3 nước đã xuống cấp. Dù thân đập bị thủng nhưng cũng chỉ được chắp vá, đổ đá nhồi vào thân. Ai cũng biết mối nguy hiểm vỡ đập có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng biện pháp cũng vẫn chỉ mang tính tạm thời.

Ông Lê Thành, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện chỉ điều tiết lũ và giảm tối đa lượng nước trong hồ để chờ lũ đến nhưng nếu vượt công suất thiết kế thì chắc chắn sự cố sẽ xảy ra”.

Chưa tính đến các hồ thủy lợi lớn đã hư hỏng và cần sửa chữa. Tỉnh Sơn La hiện cần đến cả 1.000 tỷ đồng để sửa chữa những phai, đập thủy lợi nhỏ ngăn nước điều tiết cho tưới tiêu, sinh hoạt do có đến quá nửa số công trình đã xuống cấp. Tuy nhiên, số tiền kinh phí cho thủy lợi hiện nay của tỉnh chỉ ở mức 15-20 tỷ/năm, đáp ứng chưa được 1/50 nhu cầu.


Theo Lê Hải

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên