MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Đã cứu được 12 công nhân trong vụ sập hầm

19-12-2014 - 19:46 PM | Xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên đường đi dự GMS 5, đã giải cứu thành công 12 công nhân sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Hà Nội bắn pháo hoa 30 điểm đêm giao thừa Ất Mùi, lối thoát cho cử nhân thất nghiệp... là những thông tin đáng chú ý trong ngày.

Sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Đã giải cứu thành công 12 công nhân

Chiều 19/12, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công 12 công nhân bị kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng). Những chiến sĩ bộ đội tham gia cứu hộ đang nhảy múa reo hò. Nhiều người trong số họ đã bật khóc. Hiện nay, các công nhân đang được sơ cứu.

(Xem thêm)

Hà Nội bắn pháo hoa 30 điểm đêm giao thừa Ất Mùi

Thường trực Thành ủy Hà Nội vừa thống nhất kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và một số ngày lễ lớn trong năm 2015.

Theo đó, trên cơ sở đề xuất của UBND thành phố, lãnh đạo Thành uỷ thống nhất đêm giao thừa Tết Nguyên đán sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm.

Trong đó có 5 điểm tầm cao, gồm: hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và điểm số 5 ở sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm). 25 điểm pháo hoa tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định. (Xem thêm)

Lối thoát cho cử nhân thất nghiệp?

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, lối thoát cho tình trạng thất nghiệp của cử nhân tốt nghiệp ĐH, CĐ là thực hiện giáo dục đại học định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Vấn đề được đưa ra mổ xẻ tại diễn đàn Các bên liên quan trong giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng tại Việt Nam, diễn ra ngày 18/12.

Ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT) cho biết, mô hình giáo dục ĐH theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (dự án POHE) từ năm 2010.

Quy mô thực hiện mô hình này hiện tại đang dừng ở 8 trường, với 2.200 sinh viên đã tốt nghiệp và 6.000 sinh viên đang theo học. Đáng chú ý là 8 trường này đã lôi kéo được hơn 500 doanh nghiệp cùng tham gia. (Xem thêm)

Chính thức nâng Thanh Thủy - Hà Giang thành cửa khẩu quốc tế

Cặp cửa khẩu song phương Thanh Thủy (Việt Nam)-Thiên Bảo (Trung Quốc) là địa điểm đầu tiên được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế kể từ khi hoàn thành cắm mốc biên giới trên đất liền (năm 2008).

Ông Đặng Minh Khôi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định như vậy tại Lễ công bố chính thức diễn ra sáng 19/12 tại Hà Giang.

“Đây là sự kiện quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Việc nâng cấp này sẽ tăng cường thức đẩy quan hệ hữu nghị trên tinh thần hợp tác chiến lược toàn diện và góp phần thúc đẩy kinh tế, đối ngoại sâu rộng giữa Việt Nam và Trung Quốc nói riêng cũng như với nhiều quốc gia khác trên thế giới. (Xem thêm)

Yêu cầu thi công 3 ca, quyết toán Nhà Quốc hội đúng kế hoạch

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu thi công 3 ca liên tục để hoàn thành công trình Nhà Quốc hội, đảm bảo quyết toán công trình hoàn thành trước 10/8/2015.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Quốc hội tổng hợp ý kiến các Đại biểu Quốc hội góp ý trong kỳ họp vừa qua, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các trang thiết bị nội thất các phòng lãnh đạo Quốc hội, các phòng làm việc và các khu chức năng để phù hợp với yêu cầu làm việc, chuyển Bộ Xây dựng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) khẩn trương rà soát, xác định các công việc còn lại, thống nhất phương án chỉnh sửa, trong đó có biển tên công trình và hàng rào phía đường Độc Lập. (Xem thêm)

Thủ tướng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 5

Ngày 19/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam rời Hà Nội sang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tiểu vùng Mê Kông mở rộng lần thứ 5.

Chương trình hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng được hình thành năm 1992 theo sáng kiến của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), là chương trình hợp tác hoàn chỉnh nhất trong hợp tác tiểu vùng Mekong, bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây của Trung Quốc.

Mục tiêu dài hạn của chương trình là thúc đẩy, tạo điều kiện cho hợp tác phát triển kinh tế cùng có lợi giữa các nước trong khu vực, đưa tiểu vùng Mekong mở rộng nhanh chóng trở thành vùng phát triển nhanh và thịnh vượng ở Đông Nam Á. (Xem thêm)

Metro TP.HCM hoàn thiện giai đoạn 1 ga ngầm Nhà hát Thành phố

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dự báo khi đi vào hoạt động sẽ thu hút 526 ngàn lượt khách một ngày, giúp cắt giảm từ 50-70% số xe buýt chạy trên tuyến Xa lộ Hà Nội, từ đó giảm ùn tắc giao thông hiệu quả cửa ngõ Đông bắc của TP.HCM.

Được biết, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên gồm có 14 nhà ga trong đó có 3 nhà ga ngầm gồm Nhà ga Nhà hát Thành phố, Bến Thành và Ba Son.

Dự kiến đến 15/2/2015, công trình sẽ hoàn thành sàn bê tông đầu tiên để bàn giao mặt bằng phía trên cho Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, TP.HCM. (Xem thêm)

>>>

Hồng Vân (Tổng hợp)

cucpth

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên