MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Thời sự 24h] Hà Nội: Thủ khoa được tuyển thẳng công chức

05-02-2015 - 23:26 PM | Xã hội

Sở Nội vụ Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn về việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức.

Tay nghề lao động Việt Nam không kém, thế thì năng suất thấp do đâu?.

Mới đây, tại buổi công bố các chỉ số kinh tế xã hội năm 2014, Tổng cục Thống kê Việt Nam còn chỉ ra rằng năng suất lao động Singapore gấp 18 lần Việt Nam.

Năng suất lao động đang là một vấn đề thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Đặc biệt từ sau khi Tổ chức lao động quốc tế công bố nghiên cứu cho rằng năng suất lao động của Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt thấp hơn Singapore tới 15 lần.

Nhiều ý kiến nghi ngại tay nghề của lao động Việt Nam thua kém dẫn đến năng suất còn thua kém. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng viện năng suất Việt Nam lại cho rằng, vấn đề cốt yếu nằm ở khả năng quản trị của doanh nghiệp. (Xem thêm)

Bệnh viện nhiều sai phạm, giám đốc vẫn được bổ nhiệm lại

Ngày 5-2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết giám đốc sở này vừa bổ nhiệm lại bác sĩ (BS) Lưu Anh Tài làm giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Liên quan đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, tháng 5-2013, thanh tra tỉnh đã kết luận bệnh viện đấu thầu thuốc sai quy định, gây thất thoát trên 21 tỉ đồng, trong đó gây thiệt hại cho ngân sách 7,7 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh đã chuyển hồ sơ sang CSĐT Công an tỉnh.

Tháng 5-2014, CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại bệnh viện này. Chiều 5-2, trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Quốc Việt - giám đốc Sở Y tế - khẳng định việc tái bổ nhiệm BS Tài là đúng quy trình. (Xem thêm)

Hà Nội: Thủ khoa không phải qua thi tuyển công chức

Người tốt nghiệp thủ khoa đại học trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài sẽ được Hà Nội tiếp nhận, không phải qua thi tuyển công chức.

Theo đó, Sở Nội vụ Hà Nội đã có hướng dẫn về việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt trong kỳ thi tuyển công chức năm 2015 và xác định ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký tuyển dụng công chức.

Việc tiếp nhận không qua thi tuyển đối với những trường hợp đặc biệt nhằm thực hiện chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển Thủ đô. Cụ thể, đối tượng tiếp nhận không qua thi gồm người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài. (Xem thêm)

Thanh tra Chính phủ yêu cầu báo cáo việc tặng, nhận quà Tết

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành văn bản yêu cầu nắm tình hình, báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015.

Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tập đoàn kinh tế nhà nước; Tổng công ty 91 chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo dõi, nắm tình hình, báo cáo những trường hợp sử dụng tài sản không đúng quy định, gây lãng phí và việc tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015.

Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng và đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện đúng thời hạn. (Xem thêm)

Đóng cửa bãi rác Phước Hiệp, nguy cơ lãng phí hàng trăm tỉ đồng

Tháng 9/2014, UBND TP.HCM đã ra quyết định đóng cửa bãi chôn lấp rác tại khu liên hợp xử lý chất thải Phước Hiệp, huyện Củ Chi từ 31/3/2015 vì lý do ô nhiễm.

Tuy nhiên, việc đóng cửa này có thể gây ra nguy cơ lãng phí vì đã có hàng trăm tỉ đồng được đầu tư vào đây từ năm 2013.

Theo đại diện Công ty Môi trường đô thị TP.HCM - đơn vị quản lý bãi rác Phước Hiệp, bãi chôn lấp số 3 tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp, huyện Củ Chi là dự án hợp tác giữa Công ty Môi trường đô thị và nhà đầu tư KBEC (Hàn Quốc), được UBND Thành phố phê duyệt, thời gian hoạt động trong 9 năm và 19 năm vận hành bảo dưỡng, công suất tiếp nhận 2.000 tấn/ngày.(Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Cước phí 1,44 triệu đồng/100 km, hãng taxi sẽ lời bao nhiêu?

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên