MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Thời sự 24h]: Nguồn phóng xạ bị thất lạc Phó Thủ tướng có ý kiến

14-04-2015 - 21:46 PM | Xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về sự cố mất nguồn phóng xạ tại Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Việt Nam có thêm hãng hàng không chung mới

Globaltrans Air sắp trở thành hãng hàng không chung nữa của Việt Nam, sau Tổng công ty trực thăng Việt Nam, Vasco và Hải Âu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa ký văn bản số 515/TTg- KTN gửi Bộ GTVT đồng ý cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển chung vì mục đích thương mại cho Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air.

Việc cấp phép này cho Globaltrans Air được thực hiện theo đề nghị của Bộ GTVT với sự đồng thuận của các bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao. Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT thực hiện việc cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện thị trường kinh doanh hàng không chung mới chỉ có 3 doanh nghiệp Việt Nam đang khai thác là Tổng công ty trực thăng VN, Vasco, Hải Âu. (Xem thêm)

Nguồn phóng xạ bị thất lạc Phó Thủ tướng có ý kiến

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về sự cố mất nguồn phóng xạ tại Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm, thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Đồng thời, xem xét các dấu hiệu vi phạm quy định bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ để xử lý theo pháp luật; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Thưởng cao có chống được tham nhũng?

Từ ngày 1-5-2015, mức thưởng cao nhất cho người có thành tích xuất sắc trong tố cáo tham nhũng có thể lên đến 3,4 tỉ đồng.

Mức thưởng trên được áp dụng khi thông tư liên tịch “Quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng” bắt đầu có hiệu lực.

Mức tiền thưởng cao này liệu có tạo được động lực để phá tan sự im lặng trước những hành vi tiêu cực, tham nhũng vốn đang tồn tại lâu nay? (Xem thêm)

Người mất việc khó hòa nhập thị trường lao động

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2014 có từ 30-40% số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp có trình độ Đại học, Cao đẳng và những lao động này rất khó khăn khi tìm việc làm mới dù trước đó họ đã là lao động bậc cao.

Khó khăn trong tìm kiếm việc làm khiến cho nhiều lao động đã qua đào tạo sau khi thất nghiệp buộc phải gia nhập thị trường lao động phi chính thức. Điều này không chỉ khiến người lao động có cuộc sống không ổn định mà còn là một sự lãng phí lớn cho xã hội. (Xem thêm)

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

Nợ đọng bảo hiểm không ảnh hưởng đến lương hưu, người lao động đóng bao nhiêu bảo hiểm thì được hưởng bấy nhiêu.

Đây là ý kiến của bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội sau khi nghe Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giải trình về tình hình quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2014" trong phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chiều nay (14/4) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tính đến cuối năm 2014, cả nước có trên 11,450 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 5,16 % so với cùng kỳ năm 2013. Số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ước trên 130.000 tỷ đồng, tăng 22,3. Số nợ bảo hiểm xã hội giảm 10% so với năm 2013 với tổng nợ là 5.578 tỷ đồng. (Xem thêm)

Hà Nội: 7 xe cứu hỏa dập đám cháy tại Công ty in Thống Nhất

Vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 11h trưa nay (14/4), tại khu xưởng chứa giấy phế liệu nằm sâu phía trong của Công ty in Thống Nhất (số 107 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân - Hà Nội).

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó người ta nhìn thấy lửa và khói bốc lên nghi ngút tại xưởng nói trên. Sau đó mọi người hô hoán nhau cùng chạy và dùng những vật dụng thủ công để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu xưởng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC khu vực đã điều 7 xe chữa cháy chuyên nghiệp cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường để tổ chức dập lửa. Đến 12h trưa cùng ngày, đám cháy cơ bản được không chế, lửa không còn bùng phát, nhưng khói vẫn bốc lên âm ỉ. (Xem thêm)

>>>Thời sự 24h: Viên chức liêm khiết sống khổ nhưng khó tăng lương

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên