MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Nhất trí đề nghị bổ sung thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng

15-04-2015 - 21:27 PM | Xã hội

Dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi sẽ bổ sung quy định thêm 2 thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí thêm hai quyền cho Thủ tướng

Qua nhiều lần thảo luận, dù còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý quy định thêm hai thẩm quyền cho Thủ tướng Chính phủ, tại dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ mới nhất. Chiều 15/4 các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề lớn của dự án luật này.

Liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng, tại báo cáo giải trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết còn quan điểm trái chiều về việc bổ sung một số quy định về thẩm quyền của Thủ tướng. Đó là thẩm quyền giao quyền bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong trường hợp khuyết bộ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong khi chờ Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm.

Hai là tạm thời giao quyền chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp chưa bầu được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Xem thêm)

Phát hiện nhiều vụ tham nhũng, khai man tài sản

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý 1/2015. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2015, toàn ngành đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và 32.897 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 3.503,9 tỷ đồng, 57,7 ha đất; đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.990,7 tỷ đồng, 54,9 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 1.513,2 tỷ đồng, 2,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính 138,3 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra cũng đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng. (Xem thêm)

Hơn 7.000 lao động Việt Nam có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc

Lao động đã đạt yêu cầu qua các kỳ kiểm tra tiếng Hàn từ tháng 12/2011 đến nay 2015 sẽ có cơ hội được sang hoặc trở lại Hàn Quốc làm việc.

Thông tin từ Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ LĐTB&XH cho biết: Việc tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đã chính thức được khơi thông, sau khi Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc ký gia hạn bản Thỏa thuận đặc biệt (MOU) vào ngày 10/4/2015.

Theo đó, sẽ có hơn 7.000 người lao động đã đạt yêu cầu qua các kỳ kiểm tra tiếng Hàn thông thường, các kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt từ tháng 12/2011 đến nay và những người lao động sẽ tham dự kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt năm 2015 sẽ có cơ hội được sang. (Xem thêm)

8 ứng viên thi vào ghế Cục trưởng Đường sắt

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa ký quyết định phê duyệt danh sách 8 người dự thi tuyển Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam.

Dự kiến kỳ thi tuyển sẽ diễn ra trong tháng 4/2015, chậm hơn một tháng so với kế hoạch ban đầu.

Cùng với việc phê duyệt danh sách thí sinh, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có quyết định thành lập ban giám khảo kỳ thi, gồm 15 thành viên.

Ghế Cục trưởng Cục đường sắt Việt Nam đang tạm bỏ trống kể từ cuối tháng 1/2015, sau sự kiện Cục trưởng Nguyễn Hữu Thắng "chết bất thường" ngay tại phòng làm việc. (Xem thêm)

43% bệnh nhân chi tiền bồi dưỡng cho cán bộ y tế

Đó là một chỉ số rất đáng chú ý được đưa ra ngày hôm qua, trong rất nhiều chỉ số cho thấy hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2014.

Có tới 43% bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân đã chủ động chi tiền cho các cán bộ y tế để được phục vụ tốt hơn ở bệnh viện công lập tuyến huyện. Đây là con số đáng báo động, bởi nó cho thấy phần lớn hệ thống y tế tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nguyện vọng và mong muốn của người dân. (Xem thêm)

"Nguồn phóng xạ thất lạc không ảnh hưởng trực tiếp tới con người"

Vừa qua, thông tin về sự cố mất nguồn phóng xạ Co-60 tại Nhà máy luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, gây lo lắng trong dư luận xã hội về mức độ an toàn cũng như sự phát tán của nguồn phóng xạ vào không khí ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Hữu Tấn, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định, sau khi xảy ra thất lạc, với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, Cục đã nghiên cứu rất kỹ mức độ an toàn của nguồn phóng xạ thất lạc Co-60.

Theo nghiên cứu của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), nguồn phóng xạ thất lạc theo phân loại về hoạt độ ở mức số 5, còn xét theo ứng dụng thì nguồn này dùng trong các thiết bị đo công nghiệp tới hoạt độ nhỏ thì ở mức số 4. (Xem thêm)

>>>[Thời sự 24h]: Nguồn phóng xạ bị thất lạc Phó Thủ tướng có ý kiến

Hồng Vân

Hồng Cúc

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên