MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời sự 24h: Vụ sập hầm thủy điện cân nhắc phương án nổ mìn

18-12-2014 - 21:51 PM | Xã hội

Đã 2 ngày sau khi vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo xảy ra, vẫn chưa có phương án nào thực sự khả thi để tiếp cận nhanh chóng các nạn nhân.

Vụ sập hầm thủy điện cân nhắc phương án nổ mìn

Hôm nay đã là ngày thứ 3 của vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Công tác cứu hộ được thực hiện đồng thời nhiều phương án. Tuy nhiên, do nền địa chất của khu vực sụt lún rất phức phạp, nên phương án nào cũng gặp nhiều khó khăn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây. 

Đã 2 ngày sau khi vụ sập hầm thủy điện xảy ra, vẫn chưa có phương án nào thực sự khả thi để tiếp cận nhanh chóng các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ vừa bơm sữa và thuốc vào cho 12 người gặp nạn. Trung bình 4 giờ sẽ bơm tiếp tế sứ và thức ăn 1 lần. Ban chỉ huy cứu nạn đang họp để thống nhất phương án cứu hộ hiệu quả nhất. Hiện có 100 chiến sĩ, bộ đội và 300 công an, lực lượng hỗ trợ đang ở ngoài hiện trường làm công tác cứu hộ. Máy khoan vừa rút ra ngoài. Công binh đang bàn đến phương án nổ mìn để đẩy nhanh tiến độ. ( Xem thêm)

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê Hải Dương. Bà có học vị Thạc sỹ kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bà Đào Hồng Lan từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội; Phó Chánh Văn phòng phụ trách rồi Chánh Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. ( Xem thêm)

Cân nhắc phương án xây cầu đường sắt cách cầu Long Biên 75m

Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan về phương án tổng thể cầu đường sắt vượt sông Hồng thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1 (Yên Viên - Ngọc Hồi).

Theo đề xuất của TRICC, phương án cách cầu Long Biên 186m là tuyến đi dọc phố Phùng Hưng xuyên qua vườn hoa Hàng Đậu rồi rẽ phải để chạy dọc theo phố Nguyễn Trung Trực, sau đó chạy song song với cầu Long Biên cách 186m.

Đối với phương án cách cầu Long Biên 75m là tuyến đi dọc phố Phùng Hưng, sau đó rẽ phải để chạy dọc trên phố Hàng Đậu sau đó rẽ trái và chạy song song với cầu Long Biên. Trên cơ sở hai phương án hướng tuyến 75m và 186m, phía TRICC cho rằng nên lựa chọn phương án 75m. ( Xem thêm)

Ngành thuế khẳng định phương án quản lý taxi Uber là khả thi

Phương án quản lý thuế với loại hình taxi Uber đã được cơ quan chức năng tính toán cụ thể và đánh giá là hoàn toàn khả thi trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Quang Tiến, Vụ trưởng, Phó trưởng Ban thường trực Ban cải cách và Hiện đại hóa, Tổng cục Thuế khẳng định, ngành thuế đã có buổi làm việc cụ thể với đại diện Công ty Uber International Holding B.V mới đây và xác định các khoản thu nhập phát sinh của đơn vị này tại Việt Nam.

Qua đó, hiện phía Uber đang có 3 khoản thu nhập gồm: Phí đăng ký mở tài khoản, phí hủy chuyến và cước phí thanh toán thực tế từ khách hàng qua các thẻ thanh toán Visa Card, MasterCard, AMEX. Theo đó, phía Uber sẽ chuyển 80% cước cho doanh nghiệp vận tải và hưởng phí dịch vụ 20%.( Xem thêm)

Đình chỉ tổ lái, lập tổ điều tra vụ máy bay VNA hạ cánh khẩn cấp

Hãng đã ra quyết định tạm dừng bay với hai phi công và toàn tổ bay trên chuyến VN1266 tối 16/12 để phục vụ điều tra sự cố, làm rõ nguyên nhân phải hạ cánh khẩn cấp tại SB Nội Bài.

Theo đó, cơ trưởng là ông Pechanec Marek, quốc tịch Czech và cơ phó là ông Đỗ Hoàng Nam cũng như 5 thành viên khác của phi hành đoàn bị tạm dừng bay.Tổ điều tra đã tạm thu giữ và mở hộp đen, phân tích dữ liệu kết hợp với lời khai, giải trình của các thành viên phi hành đoàn.

Vietnam Airlinesvà Cục hàng không vẫn chưa xác nhận thông tin việc phi công có nhấn nhầm mã báo hiệu khẩn nguy sang mã khủng bố hay không. (Xem thêm)

Việt Nam cần làm gì để tận dụng cơ hội dân số vàng?

Theo Trưởng đại diện UNFPA, cần tận dụng lực lượng lao động trẻ, tập trung đào tạo chất lượng cao, đào tạo nghề công nghệ cao với giới trẻ.

ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014, do Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức tại Hà Nội ngày 17/12 cho thấy, tỷ suất sinh của Việt Nam ở mức 2,09 con/phụ nữ, đạt mức sinh thay thế. Nước ta đang tiếp tục ở trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng, khi dân số dưới 15 tuổi đã đạt 23,5%, tỷ trọng dân số hơn 65 tuổi đạt mức 7,1%, hệ số phụ thuộc chung là đạt 44%.

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cần tận dung cơ hội cơ cấu dân số vàng để đề ra những chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tiếp theo trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo... ( Xem thêm)

Bán siêu dự án đường cao tốc

Tới đây sẽ có thêm năm siêu dự án đường cao tốc trị giá khoảng 6 tỉ USD được đem bán cho doanh nghiệp tư nhân.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư năm dự án cao tốc của VEC và chỉ đạo của bộ trưởng Bộ GTVT xung quanh vấn đề trên, VEC đang hoàn thiện đề án tái cơ cấu tổng thể mô hình tổ chức và hoạt động gắn với đổi mới phương thức quản lý tài chính và cơ chế quản lý dự án của tổng công ty sau tái cơ cấu.

Dự kiến, năm dự án cao tốc được đề xuất bán gồm: tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Bến Lức - Long Thành (đang thi công). Tổng mức đầu tư năm dự án đường cao tốc có tổng chiều dài 540km, trị giá khoảng 125.572 tỉ đồng (gần 6 tỉ USD). ( Xem thêm)


>>>Thời sự 24h: Máy bay vô chủ ở Nội Bài có thể đem đấu giá

Hồng Vân ( tổng hợp)

cucpth

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên