MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Bồ Đào Nha

03-06-2015 - 09:01 AM | Xã hội

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Algeria, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha theo lời mời của Thủ tướng Pedro Passos Coelho.

Chiều 2/6, (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới Thủ đô Lisbon.

Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam tại sân bay quân sự Figo Manduro có Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha; Cố vấn đối ngoại của Thủ tướng Bồ Đào Nha Pedro Passos Coelho; Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha Nguyễn Ngọc Sơn và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha nằm ở phía Tây Nam châu Âu, có diện tích gần 93.000 km2, dân số hơn 10 triệu người. Trong cơ cấu hành chính, Bồ Đào Nha có 18 tỉnh và 2 khu tự trị.

Đại diện Chính phủ Bồ Đào Nha đón Thủ tướng tại sân bay. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Bồ Đào Nha và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai bên duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn các cấp và luôn ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương nhất là tại Liên Hợp Quốc.

Thời gian qua, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Bồ Đào Nha tuy còn khiêm tốn nhưng tăng trưởng đều qua các năm.

Năm 2008, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Bồ Đào Nha mới đạt khoảng 90 triệu USD, đến năm 2014, con số này đã tăng lên gần 370 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Bồ Đào Nha chủ yếu là cà phê, thủy sản, đồ gỗ, giày dép…

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bồ Đào Nha đón Thủ tướng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chuyến thăm chính thức Bồ Đào Nha của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện chính sách hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với châu Âu và EU, đồng thời trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội của mỗi nước, kinh nghiệm phát triển bền vững, chuyển đổi nền kinh tế, liên kết kinh tế quốc tế cũng như ứng phó với các biến động của kinh tế toàn cầu.

 

Theo Nguyễn Hoàng - Nhật Bắc

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên