MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng Thanh tra Chính phủ lần đầu tiếp công dân tại cơ sở

19-10-2014 - 13:56 PM | Xã hội

Ngày 17/10 vừa qua, tại Quảng Ninh, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã tiếp 35 công dân đại diện cho 215 hộ dân tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là lần đầu tiên Tổng Thanh tra thực hiện việc tiếp công dân tại cơ sở. Tại buổi tiếp, bà Ngô Thị Mận đại diện công dân khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Nhà máy cơ khí nâng hạ Quang Trung tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Các hộ dân kiến nghị 5 nội dung: được giải quyết hỗ trợ đất liền kề và đất bám quốc lộ 10; được 60.000m2 mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp; đề nghị được xem xét, bồi thường, hỗ trợ 100% đơn giá đối với các diện tích đất khai hoang nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do các hộ dân khai hoang phục hóa; được bồi thường hơn 4.500m2 đất nông nghiệp và đất khai hoang cho 4 hộ dân; đề nghị được hưởng 150% đơn giá bồi thường đất nông nghiệp theo quyết định số 4915/QĐ-UBND năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Đây là đoàn công dân gửi đơn, đến trực tiếp cơ quan tiếp dân của Trung ương nhiều lần. Tuy nhiên, quá trình giải quyết khiếu kiện của công dân có sự chậm trễ, giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn không đồng nhất.

Tại buổi tiếp, đại diện một số ban, ngành cũng đã trình bày và báo cáo về quá trình giải quyết khiếu nại của công dân. Có ý kiến đề nghị chính quyền xem xét giải quyết việc hỗ trợ, đền bù đối với phần đất khai hoang bị thu hồi nằm ngoài diện tích có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, do công dân đã sử dụng ổn định từ trước cho đến khi bị thu hồi.

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh khẳng định mục đích việc thu hồi đất của tỉnh Quảng Ninh nhằm xây dựng dự án đầu tư phục vụ cho yêu cầu phát triển xã hội, xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư và chăm lo đời sống người dân, đảm bảo yêu cầu chung của cả nước.

Riêng phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đặc biệt quan tâm, thu hút việc làm, tạo điều kiện cuộc sống tốt hơn cho người dân tại địa bàn. Bên cạnh đó, quá trình thu hồi và sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã được áp dụng đúng theo trình tự, mặc dù, trong quá trình thực hiện còn những việc chưa đầy đủ cần phải bổ sung.

Chính quyền địa phương tiếp nhận và thụ lý đơn của công dân theo đúng thẩm quyền, đúng luật định về quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo có đối thoại, có trao đổi theo luật định.

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện hết sức trách nhiệm, đúng pháp luật và công khai dân chủ, có vấn đề chưa đúng đã mạnh dạn sửa sai trên quan điểm đảm bảo quyền lợi của công dân. Trong quá trình tiếp dân, đã tôn trọng, lắng nghe dân.

Đối với các nội dung khiếu kiện tại buổi tiếp, Tổng thanh tra Chính phủ cho biết về việc khiếu kiện yêu cầu được hưởng 150% giá đất nông nghiệp, cần xem xét áp dụng đúng pháp luật. Qua xem xét thì phần đất của công dân không nằm trong đất nội thị, do vậy nội dung khiếu kiện của công dân không có cơ sở xem xét.

Đối với phần bồi thường mặt nước nuôi trồng thủy sản, theo giải thích của các sở, ban ngành đã áp dụng theo hai hình thức và có lợi cho công dân, nhưng công dân vẫn chưa thống nhất. Tổng Thanh tra đề nghị, địa phương cần rà soát, xem xét lại phần bồi thường cho bà con.

Với nội dung liên quan đến đất khai hoang nằm ngoài diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tổng Thanh tra đề nghị bổ sung đầy đủ cấp giấy cho bà con và tính như sử dụng đất nông nghiệp. Hộ nào chưa có giấy chứng nhận cần phải làm và nộp thuế đầy đủ theo giá đất nông nghiệp; phần đất khai hoang chưa có giấy mà không có tranh chấp, cần xem xét thực hiện việc cấp giấy, công dân đóng thuế sử dụng, đặc biệt địa phương cần tiếp tục xem xét việc bồi hoàn đúng quy định, xem xét giá bồi hoàn theo 70% hoặc 100% thì phù hợp vào điều kiện của địa phương và các dự án khác.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng thành phố Uông Bí xem xét quan tâm, làm rõ nội dung có liên quan đến đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và phần đất mặt nước 60.000m2, giải quyết trong năm 2014 trên tinh thần rà soát thật kỹ, đúng pháp luật và có lợi cho công dân…

cucpth

Theo TTXVN/Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên