MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM sắp có tuyến “buýt” đường sông

06-10-2015 - 16:40 PM | Xã hội

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa báo cáo UBND TP về việc nghiên cứu khả thi đầu tư 2 tuyến vận tải hành khách công cộng bằng đường thủy.

Theo đó, dự án giao thông đường thủy hoạt động tại các tuyến sông Sài Gòn, kênh Thanh Đa, rạch Bến Nghé và kênh Tàu Hủ trải dài từ khu vực trung tâm TP qua các quận: 1,2,4,5,6,8, Bình Thạnh, Thủ Đức. Tổng số vốn đầu tư cho dự án là 124 tỉ đồng.

Tại các lộ trình tàu đi được bố trí hàng loạt bến đón trả khách, bến bảo dưỡng tàu thuyền, ki ốt kinh doanh dịch vụ và nhà vệ sinh. Hai tuyến “buýt” đường sông sẽ có khoảng 10 phương tiện chở khách.

Tại tuyến số 1: Bạch Đằng (Q.1) đi Linh Đông (Q.Thủ Đức) có chiều dài khoảng 10,8km. Lộ trình tuyến số 1 sẽ đi từ bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua kênh Thanh Đa và ra lại sông Sài Gòn đến khu vực P.Linh Đông, Q.Thủ Đức và ngược lại.

Tuyến số 2 từ bến Bạch Đằng - Lò Gốm (Q.6) với tổng dài 10,3km. Lộ trình tuyến này đi từ bến Bạch Đằng đi theo sông Sài Gòn qua rạch Bến Nghé, kênh Tàu Hũ đến khu vực bến Lò Gốm (P.7, Q.6) và ngược lại.

Theo Sở Giao thông vận tải TP, dự án khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, hỗ trợ giao thông đường bộ vốn đã quá tải và phát triển du lịch bằng đường thủy tại TP.HCM.

Theo ĐỨC PHÚ

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên