MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Đầu tư gần 10.000 tỷ đồng chống ngập cấp bách

06-10-2015 - 14:46 PM | Xã hội

UBND TPHCM vừa kiến nghị thường trực HĐND TP chấp thuận sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 9.850 tỷ đồng.

Theo đó, giai đoạn 1 (từ năm 2015 - 2020) sẽ xây dựng 6 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định; Xây dựng 6,97 km đê xung yếu và xây dựng 68 cống nhỏ dưới đê, nhà quản lý.

Tổng vốn cho các công trình này là 9.850 tỷ đồng (trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng 1.790 tỷ đồng). Thời gian triển khai dự án dự kiến từ năm 2015 - 2018.

Công trình được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), TP sẽ thanh toán lại cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và ngân sách. Theo dự kiến, trong thời gian 8 năm, thành phố sẽ thanh toán lại cho nhà đầu tư bằng quỹ đất chiếm 15% giá trị dự án và phần thanh toán bằng tiền chiếm 85%.

Theo UBND TP, dự án này khi được hoàn thành sẽ giúp giảm các thiệt hại trực tiếp và gián tiếp có thể xảy ra do ngập lụt, triều cường trong khu vực bị tác động với diện tích 570 km2 với 6,5 triệu dân sinh sống ở bờ hữu sông Sài Gòn và khu vực trung tâm thành phố.

Trong những năm qua, TPHCM đã chi hàng chục nghìn tỉ đồng để thực hiện các dự án để chống ngập, hiện vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều dự án, giải pháp chống ngập như: Xây dựng đê bao ven sông Sài Gòn, cải tạo, nâng cấp hàng trăm cây số đường, kênh rạch, xây dựng 103 hồ điều tiết… nhưng vẫn không hết ngập.

Được biết, dự án chống ngập cho TPHCM giai đoạn 2016-2020 lên đến 66.800 tỉ đồng…

Trước đó, cơn mưa kỷ lục ngày 15.9 đã làm 77 tuyến đường tại TPHCM bị tê liệt với các điểm ngập có diện tích từ 400 m2 đến hơn 31.300 m2.

Theo MINH QUÂN

Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên