MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM sắp gắn tên đường Võ Nguyên Giáp

10-02-2014 - 15:58 PM | Xã hội

UBND TP.HCM vừa ký quyết định bổ sung thêm 1.070 tên đường mới vào quỹ tên đường. Có 45 tên đường mang tên nhân vật lịch sử sau thế kỷ 20 trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước đó, UBND TP đã thống nhất chủ trương và chỉ đạo sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch phối hợp với các ban ngành lựa chọn và lấy ý kiến người dân thành phố về việc chọn tuyến đường phù hợp mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Các ban ngành thành phố cũng đã đề xuất chọn tuyến xa lộ Hà Nội và 1 đoạn đường Điện Biên Phủ, bao gồm cả hai đường nhánh tại công viên dạ cầu Sài Gòn (giới hạn từ đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1 đến chân cầu Rạch Chiếc, quận 2; dài 7,1 km) mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với thực trạng phát triển đô thị ngày càng nhanh, nhiều tuyến đường, tuyến phố mới không ngừng được xây dựng trên khắp địa bàn Tp.HCM nên việc đặt tên để phân biệt các đường phố này là rất cần thiết. Do đó, UBND thành phố đã quyết định bổ sung thêm hai danh sách với 1.070 tên mới vào quỹ tên đường của thành phố.

Theo đó, danh sách thứ nhất có 101 tên các nhân vật lịch sử và địa danh, gồm 19 tên đường mang tên nhân vật lịch sử trước thế kỷ 20, trong đó có nhà cải cách hành chính đầu tiên như Khúc Hạo, Hiền vương Nguyễn Phúc Tần...,

45 tên đường mang tên nhân vật lịch sử sau thế kỷ 20 gồm: Chủ tịch nước Võ Chí Công, đại tướng Võ Nguyên Giáp, đại tướng Văn Tiến Dũng, đại tướng Đoàn Khuê, Bí thư Thành ủy Võ Trần Chí, nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng, thiếu tướng Anh hùng tình báo Phạm Xuân Ẩn, thiếu tướng Anh hùng tình báo Đặng Trần Đức, thiếu tướng tình báo Vũ Ngọc Nhạ, Phan Thị Ràng (chị Sứ - nhân vật trong tác phẩm Hòn đất của nhà văn Anh Đức), Anh hùng bác sĩ Đặng Thùy Trâm...,

27 tên đường mang tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật gồm: nhà thơ Tố Hữu, nhà thơ Huy Cận, nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, giáo sư viện sĩ Dương Quang Trung...,

8 tên đường mang tên danh nhân người nước ngoài là: nhà cách mạng Cuba Che Guevara, Anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti, nhà bác học Marie Curie, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Nehru..., và 2 tên đường mang địa danh là Sa Huỳnh, Cát Tiên.

Danh sách thứ 2 có 969 tên của Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đã mất được truy tặng, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đủ điều kiện để bổ sung vào quỹ tên đường của thành phố theo danh sách dưới đây.

Theo PV

cucpth

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên