MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây cầu sắt Long Biên: Hà Nội 'vẽ' khác Bộ Văn hóa?

18-08-2014 - 11:40 AM | Xã hội

Xây cầu mới cách 186m thì sẽ ít ảnh hưởng tới di sản cầu Long Biên

Ông Trần Đình Thành - Phó trưởng Phòng quản lý di tích Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa cho biết phương án bảo tồn cầu Long Biên Hà Nội đang lựa chọn khác Bộ.

Trước thông tin chúng tôi cho hay, Thành ủy Hà Nội gần như chốt phương án đề xuất vị trí xây dựng cầu đường sắt vượt sông Hồng cách cầu Long Biên 75m về phía thượng lưu.

Nêu quan điểm của Bộ,ông Thành khẳng định Bộ chưa thống nhất phương án mà Hà Nộiđưa ra. Cầu Long Biên là di tích đang trong quá trình chờ xếp hạng, nên nếu xét từ góc nhìn di sản kiến trúc, di sản đô thị bất cứ phương án nào cũng phải được sự thống nhất ý kiến của các bộ ngành, dựa trên những phân tích, nghiên cứu, luận chứng khoa học đàng hoàng.

"Đề xuất của Hà Nội là kế hoạch đã có từ trước đó,xét về mặt pháp lý HN không sai nhưngvề mặt bảo tồn, phương án 75m có được coi là bảo tồn tốt nhất hay không thì phải chờ ý kiến của các đơn vị chức năng liên quan", ông Thành nói.

Ông Thành cho biết, giữa3 phương án Bộ GTVT lấy ý kiến, Bộ Văn hóa chọn phương án cách cầu Long Biên 186m. Quan điểm củaBộ Văn hóa phương án 186m vẫn được coi là phương án bảo tồn tốt hơn cả.

Tuy nhiên, HN lựa chọn phương án 75m vì kinh tế hơn, giảm được nhiều chi phí giải phóng mặt bằng.

Về phía Hà Nội, ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa Hà Nội thông tin thêm "Hà Nội đang hoàn tất hồ sơ để trình Bộ xếp hạng di tích cho cầu Long Biên. Để kết luận cầu Long Biên thuộc di tích quốc gia hay cấpquốc gia đặc biệt còn phảichờ đánh giá, nghiên cứu cụ thể", ông Động nói.

Nói về vấn đề này, Nguyên thức trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm băn khoăn chia sẻ: "Tôi chỉ có thể nói 75m thì tốt hơn 30m nhưng tôi cũng không hiểu vì sao lại không thể cách xa hơn nữa", ông Liêm nói.

"Hà Nội nên từ bỏ ý tưởng làm cầu đường sắt để tiết kiệm tiền cho ngân sách, giảm ùn tắc cho thành phố", Nguyên thứ trưởng Bộ Xây dựng thẳng thắn góp ý.

KTS Nguyễn Văn Định cũng cho rằng cả ba phương án trước đó đều đã không nhận được sự ủng hộ vì mục tiêu bảo tồn cầu Long Biên. "Dựa vào luận chứng khoa học nào, cơ sở nghiên cứu văn hóa - lịch sử nào để Hà Nội đưa ra phương án đó", ông Định cho biết.

Trước đó, nêu quan điểm về 3 phương án của Bộ GTVT đưa ra về xây mới cầu Long Biên (cách 30m, 50m, 186m), KTS Hoàng Thúc Hào thẳng thắn cho rằng: "Không thể lấy bất cứ lý do nào để ngụy biện cho hành động xâm hại di sản.Cả 3 phương án của Bộ GTVT đều không thuyết phục. Giải pháp bảo tồn tốt nhất cho cầu Long Biên là bảo tồn nguyên trạng”.

KTS Hoàng Thúc Hào phân tích thêm, theo Luật di sản, việc bảo tồn di sản phải đảm bảo nguyên vẹn giá trị gốc của di sản. Với cầu Long Biên mọi giải pháp bảo tồn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này. Cả 3 phương án mà Bộ GTVT đưa ra đều có thể vi phạm Luật di sản.

>>>Vì sao phải xây cầu sắt song song cầu Long Biên?

Theo Lam Lam

cucpth

Đất Việt

Trở lên trên