MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất khẩu lao động có thể đạt kỷ lục

04-09-2014 - 14:58 PM | Xã hội

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), 8 tháng năm 2014, tổng số lao động xuất khẩu ra nước ngoài là 73.727 người, đạt 84,74% kế hoạch năm 2014 và bằng 134,52% so với cùng kỳ năm 2013.

Riêng tháng 8, cả nước có 9.389 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nếu duy trì được số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài như trong tháng 8, dự kiến xuất khẩu lao động trong năm nay của Việt Nam sẽ vượt mục tiêu 100.000 người, cao nhất từ trước đến nay.

Trong các thị trường xuất khẩu lao động của Việt Nam, Đài Loan tiếp tục là thị trường dẫn đầu với 44.535 lao động, chiếm 60%. Năm 2013, Đài Loan là thị trường dẫn đầu khi tiếp nhận tới hơn 40.000 lao động Việt Nam, trong khi cả nước có gần 89.000 người đi làm việc ở nước ngoài.

Sở dĩ Đài Loan luôn dẫn đầu về số lượng lao động xuất khẩu là do thị trường này dễ tìm kiếm việc làm, điều kiện sống gần giống Việt Nam. Thêm vào đó, chi phí sang đó lao động không quá cao, ngoài 1.000 USD tiền ký quỹ thì chỉ phải đóng 4.500 USD đối với nghề sản xuất chế tạo, 3.800 USD đối với nghề giúp việc gia đình.

Xếp thứ hai là Nhật Bản với 12.606 lao động, chiếm 17%. Tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc với 4.615 người, Malaysia 3.833 người, Saudi Arabia 2.407 người,…

Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng cho biết, ngành nghề thu hút đông lao động nhất vẫn là nhóm lao động phổ thông có tay nghề cao trong sản xuất chế tạo điện cơ, điện lạnh, may, dệt, lắp ráp điện tử.

Riêng nghề nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, vận tải biển, đánh bắt cá vẫn đang có nhu cầu cao tại hai thị trường là Hàn Quốc và Đài Loan.

>>>

cucpth

Theo Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên