MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thời tiết se lạnh như mùa đông ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ?

10-05-2019 - 12:03 PM | Sống

Kiểu thời tiết se lạnh như đầu đông ở Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc được dự báo sẽ duy trì đến 11/5.

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Trung Bộ, ở các tỉnh Bắc Bộ và Hà Nội bị chi phối bởi hệ thống khối khí mát hơn từ phía Bắc nên từ nay đến 11/5, thời tiết vẫn tương đối mát mẻ.

Trong tuần sau, khối khí này suy yếu, mưa giảm và nhiệt độ sẽ tăng nhanh lên ngưỡng 31- 34 độ C, trời sẽ oi nóng hơn.

Hôm nay (10/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của đới gió tây nam có cường độ trung bình nên ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Thời tiết se lạnh như mùa đông ở Hà Nội kéo dài đến bao giờ? - Ảnh 1.

Hôm nay, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc thời tiết tiếp tục se lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 2-3 ngày tới có mưa rào và rải rác có dông; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối đến đêm; trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1-2.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 10/5:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 – 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phi Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 30 độ C, phía nam 30 – 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo Trương Huyền

VTC

Trở lên trên