MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo đại hội cổ đông Eximbank gây tranh cãi

30-05-2016 - 11:18 AM | Tài chính - ngân hàng

Sau hai lần đại hội cổ đông bất thành, Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN (Eximbank) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 9-6 để dự đại hội cổ đông (ĐHCĐ) bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 2-8.

Eximbank cũng thông báo số thành viên dự kiến bầu bổ sung vào hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2015-2020 tối đa là 3 thành viên. Tại đại hội bất thường này, Eximbank sẽ tiếp tục trình cổ đông các nội dung chưa được thông qua tại ĐHCĐ thường niên lần 2 được tổ chức ngày 24-5 vừa qua.

Sau khi Eximbank thông báo, một số cổ đông lớn của ngân hàng này cho biết sẽ gửi văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước can thiệp vì cho rằng sau hai lần đại hội bất thành, Eximbank phải tổ chức lại đại hội lần 3, mà theo luật là tối đa không quá 20 ngày kể từ đại hội lần 2, tức là phải tổ chức ngay trong tháng 6.

Trong khi Eximbank lại kéo dài đến ngày 2-8 mới tiến hành nhưng lại tổ chức đại hội bất thường là không đúng quy định.

Các cổ đông này cũng cho biết sẽ đề nghị Ngân hàng Nhà nước can thiệp để bầu thành viên HĐQT đúng như nghị quyết đại hội đồng cổ đông tháng 12-2015 là số lượng thành viên HĐQT Eximbank là 11 người, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập chứ không chấp nhận “tối đa 9 hoặc 11 thành viên” như nghị quyết của HĐQT Eximbank.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Eximbank cho biết vì ĐHCĐ lần 2 diễn ra ngày 24-5 vừa qua ngân hàng đã triệu tập thành công nên việc tiến hành ĐHCĐ bất thường là theo đúng luật.

Tuy nhiên, dù lãnh đạo Eximbank nói đại hội lần 2 được triệu tập thành công nhưng không có bất kỳ nội dung nào được thông qua tại đại hội này và nay theo Eximbank thông báo sẽ được đưa ra tại đại hội bất thường để thông qua.

Theo A.H

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên