MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thu cả chục triệu đồng mỗi sào, thoát nghèo nhờ trồng mía

11-07-2018 - 10:05 AM | Thị trường

Chi phí thấp, tốn ít thời gian, lợi nhuận thu từ 10 - 12 triệu đồng/sào, cây mía giúp nông dân xã miền núi Hòa Bắc (Hòa Vang, Đà Nẵng) thoát nghèo.

Những năm gần đây, cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của người dân xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều hộ dân.

Thu cả chục triệu đồng mỗi sào, thoát nghèo nhờ trồng mía - Ảnh 1.

Cây mía Hòa Bắc chủ yếu được ép nước phục vụ giải khát.


Trước đây, gia đình ông Lê Bá Chúc ở thôn Nam Yên, xã miền núi Hòa Bắc trồng 5 sào mè, đậu, bắp nhưng giá cả bấp bênh, đầu ra không ổn định. Hiện nay, ông Chúc chuyển qua trồng mía có thu nhập cao.

Theo ông Chúc, trồng mía chi phí thấp, không mất nhiều thời gian, mà có lợi nhuận cao. Bình quân mỗi sào mía thu nhập từ 10 - 12 triệu đồng, trong khi trồng các loại cây khác, thu nhập chỉ từ 3 - 4 triệu đồng. Từ hộ nghèo, nay gia đình ông Chúc đã khấm khá.

Hiện, toàn xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang trồng 170 ha mía, chiếm hơn 50% diện tích đất nông nghiệp. Để nâng cao năng suất, xã đã đầu tư hệ thống thủy lợi, giếng khoan, máy bơm và xây dựng đường giao thông vào tận vùng trồng cây mía.

Bà Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, về lâu dài, xã Hòa Bắc đẩy mạnh liên kết, tìm thị trường ổn định cho người trồng mía. Địa phương cũng hướng dẫn người dân về cách chọn giống, thâm canh phòng trừ sâu bệnh, sản xuất theo hướng sạch và an toàn.

Thu cả chục triệu đồng mỗi sào, thoát nghèo nhờ trồng mía - Ảnh 2.

Cây mía giúp nông dân xã miền núi Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thoát nghèo.

 

Ông Đặng Văn Hồng, Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền huyện huyện Hòa Vang cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cũng có kế hoạch xây dựng nhãn hiệu hàng hóa đối với cây mía Hòa Bắc.

"Đây là cây trồng có hiệu quả kinh tế khá cao hiện nay tại xã Hòa Bắc. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ bà con nông dân nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế của diện tích có sẵn. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát những quỹ đất còn lại. Đối với diện tích đất hiệu quả thấp vận động bà con chuyển sang phát triển thêm diện tích trồng mía cho thu nhập cao hơn", ông Hồng cho hay./.


Theo Tuyết Lê

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên